1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Một CSGT bị nhóm thanh niên ném đá vỡ xương bánh chè

(Dân trí) - Khi đang chạy xe trên đường tuần tra kiểm soát, hai cảnh sát giao thông (CSGT) đã bị một nhóm khoảng 8 đối tượng ném đá liên tiếp vào người khiến ngã xe, trong đó một cảnh sát bị thương nặng phải nhập viện.

Ngày 5/10, Thượng tá Ngô Văn Hiển – Phó Trưởng công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan CSĐT huyện đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm đối tượng ném đá hai chiến sĩ CSGT và làm Thượng úy Nguyễn Trường Chinh (Đội CSGT huyện Krông Pắk) bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Thượng úy Chinh đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi hứng chịu trận “mưa đá” của nhóm thanh niên
Thượng úy Chinh đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi hứng chịu trận “mưa đá” của nhóm thanh niên

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 4/10, Thượng úy Nguyễn Trường Chinh và Thượng sỹ Trần Thái Hưng điều khiển mô tô đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã từ xã Vụ Bổn đi xã Ea Kly. Khi đang lưu thông qua khu vực UBND xã Vụ Bổn thì bất ngờ 2 CSGT bị một nhóm thanh niên khoảng 8 người ngồi trong quán cà phê lao ra, trên tay cầm sẵn đá và ném liên tiếp vào người và xe của CSGT, sau đó nhanh chóng bỏ trốn.

Bị tấn công bất ngờ, cả 2 cảnh sát giao thông và chiếc xe đều bị ngã nhào xuống đường khiến Thượng sỹ Hương bị thương nhẹ còn Thượng úy Chinh bị chấn thương nặng ở phần chân và nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả của Khoa chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), Thượng úy Nguyễn Trường Chinh bị gãy vỡ xương bánh chè, đã được bệnh viện tiến hành phẫu thuật kết hợp xương lại cho bệnh nhận và hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm