1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Mở tiệm cắt tóc trá hình để hành nghề mại dâm

(Dân trí) - Rủ nhau thuê hai căn nhà sát nhau ở quận Cẩm Lệ - Đà Nẳng, H và D cùng mở 2 tiệm cắt tóc trá hình để hoạt động mại dâm.

Ngày 23/2, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.H. (SN 1993, ngụ tại Đà Nẵng) và N.T.M.D. (SN 1982, quê quán Quảng Nam) về tội chứa mại dâm.

Mở tiệm cắt tóc trá hình để hành nghề mại dâm - 1
"Tú bà" H. - người đã rủ D. cùng mở tiệm cắt tóc trá hình để hoạt động mại dâm (ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 9/2019, H. thuê hai căn nhà sát nhau ở quận Cẩm Lệ và rủ D. cùng mở 2 tiệm cắt tóc trá hình để hoạt động mại dâm.

Theo đó, Hai “tú bà” tuyển gái mại dâm, đi khách với giá 150.000 đồng mỗi lượt, trả cho gái 100.000 đồng, số còn lại cả hai chia nhau.

Đến tối 17/2 vừa qua, công an bắt quả tang “tú bà” M.D. và một gái mại dâm do D. và H. quản lý đang bán dâm cho khách.

Trong tiệm cắt tóc trá hình để hoạt động mại dâm lúc này còn có “tú bà” H. và 2 gái mại dâm khác. Đáng nói, ở thời điểm công an bắt quả tang D. đang bán dâm, “tú bà” đang mang thai, khai nhận đã bán dâm 2 lần trong lúc đang mang thai.

Hiện công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với H. Còn D. được tại ngoại do đang mang thai, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tâm An