1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Mở lại phiên xử vụ hai anh em ruột bị hơn chục côn đồ truy sát

(Dân trí) - Hai anh em ruột Nguyễn Phú Đức và Nguyễn Phú Thanh bị 12 thanh niên dùng tuýp sắt có gắn dao phóng lợn truy sát, khiến anh Đức tử vong, anh Thanh bị thương nặng.

Vào tận nhà truy sát hai anh em

Theo dự kiến, trong hai ngày 29 và 30/7 tới đây, TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án hơn chục đối tượng côn đồ dùng hung khí truy sát hai anh em ruột, khiến một người tử vong, một người bị thương. Trước đó, đầu tháng 11/2018, tại phiên xử sơ thẩm lần đầu, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội truy tố 13 bị can với các tội danh “Giết người”, “Không tố giác tội phạm”. Theo đó, khoảng 16h15 ngày 5/3/2017, tại khu vực chợ Dâu (xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội), Đỗ Hữu Hải bị nhóm anh Nguyễn Phú Đức và Nguyễn Phú Thanh đánh bị thương.

Khi biết tin Hải bị đánh, Nguyễn Văn Tiến đã mang theo 5 tuýp sắt gắn dao phóng lợn và 5 tuýp sắt tụ tập cùng Nguyễn Tiến Thao, Đỗ Khoa Cường, Đỗ Hữu Hải, Vương Tá Mạnh, Giang Đức Thắng, Nguyễn Quang Hiệp, Nguyễn Quang Trường, Hoàng Công Nhật, Nguyễn Quang Thuần, Nguyễn Đình Kiên và Vương Tá Lập, bàn bạc rủ nhau đi tìm đánh anh Đức, anh Thanh để trả thù.

Mở lại phiên xử vụ hai anh em ruột bị hơn chục côn đồ truy sát - 1

Đối tượng trong nhóm côn đồ mang hung khi đến nhà bị hại.

Sau đó, cả nhóm đi trên 6 xe máy đến trang trại của gia đình anh Đức ở cụm 4 xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Gặp anh Đức và anh Thanh, nhóm của Hải, Tiến và đồng bọn đã dùng hung khí đuổi theo đánh nhau với nhóm anh Đức.

Trong khi đánh nhau, Tiến đã cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn đuổi theo đâm nhiều nhát vào đùi anh Đức làm anh Đức tử vong. Thắng cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn đuổi theo anh Thanh, dùng phần thân tuýp sắt vụt một phát vào lưng gần gáy anh Thanh làm phần dao phóng trúng vào vùng đỉnh chẩm anh Thanh. Khi anh Thanh bỏ chạy, Thắng tiếp tục đuổi theo dùng phần dao gắn phóng chém một nhát trúng vào mông anh Thanh, làm anh Thanh bị thương tích, tỷ lệ thương tật là 10%.

Thao cùng Hải, Mạnh, Cường, Hiệp, Kiên, Thuần, Nhật, Trường và Lập cùng mang theo hung khí vào để đánh nhóm của anh Đức nhưng bị ném gạch đá nên đã cùng Tiến, Thắng bỏ về. Khi biết anh Đức bị chém tử vong, Tiến và đồng bọn đã bỏ trốn đến tỉnh Bắc Ninh. Việc anh Thanh không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị can.

Nguyễn Quang Thức biết các bị can trên phạm tội “Giết người” nhưng đã đưa Trường, Hiệp từ tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội và không trình báo cơ quan công an.

Truy tố theo định khung giết nhiều người

Bản cáo trạng trên được Viện KSND TP Hà Nội ban hành thay thế cho cáo trạng lần 1 ngày 24/4/2018. Trước đó, bản cáo trạng ngày 24/4/2018 của Viện KSND TP Hà Nội truy tố Giang Đức Thắng về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự (Có tính chất côn đồ) và tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 1, Điều 134 BLHS.

Các bị can Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Hữu Hải, Vương Tá Lập, Đỗ Khoa Cường, Vương Tá Mạnh, Nguyễn Quang Thuần, Nguyễn Tiến Thao, Hoàng Công Nhật, Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Quang Trưởng, Nguyễn Quang Hiệp bị truy tố về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS.

Bị can Nguyễn Quang Thức bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Mở lại phiên xử vụ hai anh em ruột bị hơn chục côn đồ truy sát - 2

Hai đối tượng đi xe máy mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn đến nhà bị hại.

Song, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đã có kiến nghị cho rằng các bị can cùng phạm tội theo Điều 123, với tình tiết giết 2 người. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 1/11/2018, đồng tình với quan điểm này, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Giang Đức Thắng và các bị cáo khác có dấu hiệu của tội “Giết người” với tình tiết định khung là giết nhiều người.

“Viện KSND TP Hà Nội chỉ cần truy tố bị cáo Giang Đức Thắng tội “Giết người” với tình tiết định khung nêu trên là đầy đủ các hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.” - Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của TAND TP Hà Nội nêu.

TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra, xác minh và truy tố bị cáo Giang Đức Thắng cùng các bị cáo khác về cùng một tội danh là tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, n, khoản 1 Điều 123 BLHS (điểm a: Giết 2 người trở lên).

Cuối tháng 11/2018, Viện KSND TP Hà Nội có văn bản phúc đáp yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này. Theo đó, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị can trong vụ án như cáo trạng ngày 24/4/2018.

Sau khi nhiều cơ quan trung ương có văn bản ý kiến về vụ án này, Viện KSND TP Hà Nội đã rút hồ sơ, điều tra bổ sung. Ngày 29/3/2019, cơ quan này đã ban hành cáo trạng mới thay thế cáo trạng ngày 24/4/2018. Theo đó, VKS truy tố 12 bị can về tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, n, khoản 1 Điều 123 BLHS (điểm a: Giết 2 người trở lên) và 1 bị can về tội “Không tố giác tội phạm”.

Luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự) nhận định, quá trình gây án, nhóm đối tượng rất đông người, cho thấy hành vi gây án phải có kẻ chủ mưu, cầm đầu. Song, bản cáo trạng chưa làm rõ được vai trò của kẻ chủ mưu. Ông hi vọng mọi vấn đề sẽ được làm rõ ngay tại phiên xử để tránh bỏ lọt tội phạm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Tiến Nguyên