1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

“Mẹ mìn” lừa bán hai chị em ra nước ngoài

(Dân trí) - Hai chị em bị một “mẹ mìn” ở TP Thanh Hóa lừa bán sang Trung Quốc, sau đó đòi chuộc 25 triệu đồng mới đưa về Việt Nam. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Thanh Hóa lập kế hoạch bắt giữ “mẹ mìn”.

Theo trình bày của anh N.V.L (SN 1960), ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, hai cô gái là em N.T.H (SN 1983) và N.T.P (SN 1990) bị một phụ nữ tên là Đào Thị Vân, quê ở xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa lừa bán sang Trung Quốc từ tháng 6/2013.

Đến giữa tháng 11/2013, đối tượng này yêu cầu gia đình anh L đem 25 triệu đồng đến nhà chị gái Vân là Đào Thị Tuyền, ở xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa để chuộc thì sẽ cho 2 cháu H và P về Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình, lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập kế hoạch, phối hợp với gia đình nạn nhân giải cứu 2 em H và P về Việt Nam.

Ngày 21/11, sau khi gia đình anh L nộp đủ 25 triệu đồng, Đào Thị Tuyền đã cùng 3 đối tượng khác là Hiền, Hùng, Thành đến cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đưa 2 em H và P về Việt Nam.

Khi đến địa bàn phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa thì lực lượng CSCĐ bắt giữ cùng toàn bộ tang vật, giải cứu kịp thời cho 2 em H và P.

Lực lượng CSCĐ đã bàn giao hồ sơ vụ án và các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trần Lê