1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mẹ đưa cả 3 con đi buôn ma túy

(Dân trí) - Chồng ra nước ngoài, giao Nguyễn Thị Hồng Ngọc cho Hương nuôi dạy. Một vài mối tình thoáng qua, để lại cho Hương thêm 2 đứa con nhỏ. Và chính người đàn bà đa đoan ấy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình khi đưa cả 3 đứa con đi buôn ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Sau một ngày nghị án, chiều ngày 1/4, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra các mức án cho các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Công an tỉnh này triệt phá vào đầu năm 2013. Đường dây này do Đặng Thị Hải Hương (SN 1973, trú tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Hương có mối quan hệ với Hoàng Văn Yên (SN 1975, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) từ trước và biết Yên có bán ma túy. Khi Lê Thị Kim Liên (SN 1967, trú phường Đông Vĩnh, Tp.Vinh) hỏi Hương có nơi nào bán heroin và nhờ mua hộ để về bán kiếm lời nuôi con ăn học, Hương đồng ý. Liên đưa cho Hương số tiền 2.000 USD để Hương lên nhà Yên mua heroin.

Ngày 9/3/2013, Hương chở con gái là Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1993, đang là sinh viên của một trường ĐH có tiếng tại Hà Nội) cùng 2 đứa con nhỏ (cùng mẹ khác cha với Ngọc) đi ôtô lên nhà Yên mua 2 bánh heroin. Sau khi mua được heroin, mẹ con Hương chạy xe về Tp Vinh. Khi xe của Hương chạy đến địa phận Quốc lộ 46 (thuộc xã Hưng Chính, Tp Vinh) thì bị Công an TP Vinh kiểm tra, bắt giữ.

Từ lời khai của Hương, công an quyết định bắt khẩn cấp và khám xét nhà Yên, thu giữ nửa bánh heroin (trọng lượng 143,015 gam heroin) cùng 9.300 USD, 180 triệu đồng và một xe ô tô con là phương tiện để vận chuyển heroin.

Đặng Thị Hải Hương và con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Đặng Thị Hải Hương và con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Tại phần thẩm vấn công khai diễn ra vào ngày 31/3, Nguyễn Thị Hồng Ngọc khai nhận, khi được mẹ chở đi Thanh Chương, Ngọc không biết là Hương đi mua ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình Hương giao dịch với Yên, Ngọc biết số ma túy được cất giấu trong túi màu đen của mẹ.

Khi lên xe, Ngọc bế 2 em, túi xách có chưa ma túy để bên cạnh. “Khi công an ra lệnh dừng xe để kiểm tra, vì bị cáo thương mẹ và nghĩ tới 2 em đang còn nhỏ, cần người chăm sóc nên bị cáo đã ôm lấy cái túi và tông cửa xe để bỏ chạy. Bị cáo làm thế là vì thương mẹ, thương em chứ bị cáo không tham gia vào việc mua bán, vận chuyển heroin”, Nguyễn Thị Hồng Ngọc khai tại tòa.

Xét thấy trong vụ án này, khối lượng ma túy do Hoàng Văn Yên mua bán chiếm số lượng lớn (2 bánh heroin bán cho Hương và nửa bánh được lực lượng chức năng thu giữ tại nhà với tổng số lượng hơn 861,3gr) nên phải chịu hình phạt nặng hơn các đồng phạm. Chính vì vậy đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án tử hình dành cho Yên.

Đặng Thị Hải Hương và con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc được đổi tội danh từ "vận chuyển trái phép chất ma túy" thành "che giấu tội phạm", bị tuyên phạt 1 năm 23 ngày tù và được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Đặng Thị Hải Hương phải chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán trái phép 718gr heroin và được đề nghị mức án chung thân. Đối với Lê Thị Kim Liên, mặc dù biết mỗi bánh heroin giá bao nhiêu nhưng Liên chỉ có 2.000USD (tương đương 40.000.000 đồng tiền Việt Nam) đưa cho Hương. Số tiền đó đủ để mua 37,5 gam heroin, do vậy bị cáo Liên phải chịu trách nhiệm cho số ma túy tương ứng với số tiền đã đưa và bị đề nghị từ 17-18 năm. Riêng Nguyễn Thị Hồng Ngọc bị đề nghị mức án từ 15-16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau một ngày nghị án, sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ cũng như phần xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định đổi tội danh từ “vận chuyển trái phép chất ma túy” của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc sang tội danh “che giấu tội phạm”, tuyên phạt bị cáo này 1 năm 23 ngày tù, tương ứng với thời gian bị tạm giam và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Bị cáo Hoàng Văn Yên lĩnh án tù chung thân, Lê Thị Kim Liên 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối với Đặng Thị Hải Hương, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chỉ phải chịu mức án 20 năm tù giam, nhẹ hơn mức án đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị trong phiên xử ngày hôm qua.

Hoàng Lam