1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn từ việc xưng "mày, tao" khiến 5 người thương vong

Xuân Duy

(Dân trí) - Từ mâu thuẫn về việc xưng hô "mày, tao" giữa hai thanh niên trong lúc nhậu, nhóm người đã xảy ra xô xát. Sau đó, hai nhóm truy tìm nhau để truy sát khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Trọng (tên gọi khác Mạnh Mập, 35 tuổi), Nguyễn Đình Phong (28 tuổi), Châu Đức Đình Luân (32 tuổi), Đào Minh Trúc (tên gọi khác Bé Mèo, 33 tuổi), Trần Huy Hoàng (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Duy Khương (19 tuổi) về tội Giết người.

Liên quan tới vụ án, bị can Phạm Quốc Anh (tên gọi khác Cu Anh, 30 tuổi) bị đề nghị truy tố tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Riêng bị can Nguyễn Hoàng Bảo Duy (tên gọi khác Cu Chó, 21 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn từ việc xưng mày, tao khiến 5 người thương vong - 1

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Trọng và Phạm Quốc Anh quen biết do ở gần nhau cùng phường 11, quận Bình Thạnh.

Tối 16/2/2022, Trọng chở bạn tới một đám tang và ngồi nhậu chung với nhóm Quốc Anh. Trong lúc nhậu, 2 thanh niên trên cự cãi với nhau vì Trọng lớn tuổi hơn nhưng Quốc Anh lại xưng "tao, mày". Bực tức trước thái độ của Quốc Anh, Trọng gọi cho bạn tới đánh hỗ trợ mình.

Rạng ngày 17/2/2022, Trọng và bạn đến trước căn nhà trên đường Phan Văn Trị có gặp nhóm Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Bảo Duy và một số thanh niên chưa rõ lai lịch.

Thấy vậy, nhóm Quốc Anh liền xông vào chém nhóm Trọng. Nạn nhân và đồng bọn bỏ chạy nhưng đều bị chém.

Khi bị chém, Trọng lấy điện thoại gọi cho đồng bọn hỗ trợ liền bị Quốc Anh giật lấy đập mạnh xuống đất. Ngoài ra, nhóm của Quốc Anh còn chém 2 người bạn của Trọng gây thương tích lần lượt là 2% và 25%.

Bị đuổi chém, một người bạn của Trọng chạy vào quán karaoke Lucky Star trên Phan Văn Trị. Quốc Anh cùng đồng bọn cầm dao lao tới làm nhiều khách hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, nhóm Quốc Anh bỏ đi.

Sau khi bị chém, Trọng lái xe máy về nhà gặp Khương, Phong, Trúc, Luân và Hoàng kể lại sự việc. Tiếp đó, nhóm này lấy hung khí trong nhà đi tìm người đánh Trọng để trả thù.

Tới quán karaoke, Khương hỏi: "Ai đánh anh tao…". Khi anh H.Q.P. (quản lý quán karaoke) đến giải thích đã bị Khương đánh.

Thấy vậy, anh P.Đ.T.N. (nhân viên quán) cùng các nhân viên của quán xông đến đánh lại Phong, Khương. Hai bên xông vào hỗn chiến với nhau.

Theo cáo buộc, nhóm Phong, Khương dùng hung khí nguy hiểm đâm vào ngực, bụng khiến anh N. tử vong và đâm vào cổ, vai là vùng trọng yếu trên cơ thể anh P. gây thương tích. Việc anh P. không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị can.

Gây án xong, nhóm này tẩu thoát khỏi hiện trường và bị bắt sau 1 ngày lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù, Trọng không trực tiếp tham gia đâm, chém anh N. và anh P. nhưng người này có hành vi chủ mưu, lôi kéo, xúi giục đồng bọn đi đánh trả thù.