1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên

Mâu thuẫn từ vài cây keo lá tràm, một người bị chém chết

(Dân trí) - Thấy nhiều cây keo lá tràm trong vườn mình bị chặt ngang thân, ông Nguyễn Văn Trí đã cầm gậy xông vào nhà ông Lê Anh để đánh, phá vì nghi ngờ ông này là thủ phạm. Ông Anh bất ngờ dùng rựa chặt vào cẳng chân, khiến ông Trí mất máu và tử vong.

Chiều 25/9, cung cấp thông tin cho báo chí, ông Nguyễn Hữu Tiến, Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay, viện đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Anh (57 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Anh.

Theo viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa, khoảng 16h45 ngày 23/9, thấy nhiều cây keo lá tràm trong vườn bị bằm chặt, ông Nguyễn Văn Trí (48 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) cầm gậy đập phá đồ đạc nhà ông Anh vì cho rằng ông này chặt cây nhà mình.

Dù ông Anh bảo ông Trí bình tĩnh, mình không liên quan việc chặt phá cây nhưng ông Trí vẫn tiếp tục cầm cây xông vào đánh ông Anh. Ông Anh lấy rựa chém vào cẳng chân trái ông Trí làm ông này ngã gục tại chỗ.

Hơn 20 phút sau, một số người hàng xóm đã đưa ông Trí đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong cùng ngày tại Bệnh viện huyện Tây Hòa.

Trung Thi