1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mâu thuẫn trên mạng, một thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) – Do có mâu thuẫn trong lúc chát trên mạng, Quang và Thuận đã thách thức và hẹn nhau ra ngoài đánh lộn. Hậu quả là Quang bị Thuận đâm chết.

Ngày 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng vấp đề nghị truy tố 2 bị can Mã Ngọc Thuận (sinh năm 1998, quê Cà Mau, tạm trú quận 1) và Trần Minh Hoàng (sinh năm 1998, ngụ quận 1) về tội “giết người”.

Nạn nhân là Quách Chấn Quang ( sinh năm 1998, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Theo kết luận điều tra, khoảng 18h ngày 26/1/2014, Mã Ngọc Thuận và Quách Chấn Quang chát với nhau trên mạng internet. Trong lúc chát, 2 bên có lời lẽ qua lại dẫn đến mâu thuẫn và cả hai hẹn ra ngoài để đánh nhau.

Địa điểm xảy ra vụ hỗn chiến
Địa điểm xảy ra vụ hỗn chiến

Trước khi đi, Thuận có gọi điện rủ thêm Lê Gia Bảo và Trần Minh Hoàng. Sau đó, Thuận nhắn tin cho Quang hẹn gặp nhau tại hẻm 193 đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để nói chuyện.

Lúc này Quang chạy xe gắn máy tới hẻm 193 thì gặp Thuận, Bảo và Hoàng đang đợi ở đây. Khi gặp nhóm của Thuận, Quang dùng khúc gỗ dài khoảng 1 mét của một ngôi nhà đang xây gần đó đuổi đánh Thuận khiến Thuận bỏ chạy, Bảo và Hoàng cũng bỏ đi.

Khi Bảo và Hoàng đi bộ qua hẻm 341 Nguyễn Trãi thì gặp Thuận, cả 3 tiếp tục đi bộ sang hẻm 137 Trần Đình Xu thì gặp Quang chở theo Trần Quốc Quy đến.

Phát hiện nhóm của Thuận, Quang đã dùng khúc gỗ tiếp tục đuổi đánh Thuận nhưng Thuận đã bỏ chạy. Do Bảo và Hoàng không liên can nên Quang và Quy lên xe máy bỏ đi.

Sau khi thấy Quang không đuổi theo nữa, Thuận gọi điện cho Bảo và hỏi đang ở đâu, Bảo trả lời đang ở hẻm 115 Trần Đình Xu và đưa điện thoại cho Hoàng nói chuyện.

Lúc này Thuận hỏi Hoàng “có mang theo hàng không”, Hoàng trả lời “có mang theo dao bấm” và kêu Thuận đến lấy.

Sau khi lấy dao bấm từ Hoàng, Thuận cất vào túi và đi tìm Quang để đánh lộn.

Khi đến trước nhà số 137/98 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh thì Thuận gặp Quang đang chở theo Quy trên xe gắn máy.

Phát hiện Thuận, Quang dừng xe lại để Quy nhảy xuống ôm lấy Thuận nhưng bị Thuận đạp văng ra ngoài, lúc này Quang dùng khúc gỗ đánh vào người Thuận nhưng Thuận né được làm khúc gỗ bị gãy, Quang tiếp tục dùng tay đánh vào đầu Thuận thì bị Thuận rút con dao trong người ra đâm nhiều nhát vào người Quang, Quang bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đất tử vong.

Sau khi gây án, Thuận lấy con dao đưa lại cho Hoàng nhưng Hoàng thấy con dao dính máu nên đem vứt gần hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an đã bắt giữ Mã Ngọc Thuận và Trần Minh Hoàng để điều tra.

Riêng các thanh niên đi cùng là Lê Gia Bảo và Trần Quốc Quy do còn ở tuổi vị thành niên và không tham gia đánh nhau cũng như gây rối trật tự công cộng nên không đủ yếu tố xử lý hình sự hay xử phạt vi phạm hành chính.

Đình Thảo