1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Mâu thuẫn trả tiền hát karaoke, thanh niên bị đâm liệt nửa người

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Nam thanh niên 26 tuổi tại Đắk Lắk bị đâm trọng thương, liệt nửa người do mâu thuẫn khi bị mời ra khỏi phòng hát karaoke.

Ngày 7/6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho hay, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này để điều tra hành vi giết người đối với Nguyễn Hữu Thuật (24 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar).

Mâu thuẫn trả tiền hát karaoke, thanh niên bị đâm liệt nửa người - 1

Đối tượng Nguyễn Hữu Thuật diễn tả lại hành vi đâm người (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 26/5, anh Đ.G.H. (26 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) cùng 2 người bạn đến hát karaoke tại một quán trên đường 19/5 (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Đến 22h45 cùng ngày, nhóm anh H. gọi nhân viên đến tính tiền. Khi nhân viên đưa hóa đơn, anh H. và bạn say nằm trên ghế, không chịu tính tiền.

Trước sự việc, nhân viên của quán gọi điện nhờ Thuật đến dìu những người này ra phía ngoài ngồi để lấy phòng, đón khách mới. Thời điểm này, Thuật và nhóm anh H. có lời lẽ qua lại, lao vào đánh nhau.

Bực tức, Thuật chạy xuống quầy lễ tân lấy một cây tuốc nơ vít, dùng hung khí này đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực và đầu của anh H.

Bị đâm, nạn nhân nằm gục xuống sàn bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Anh H. bị đâm nứt sọ, liệt nửa người với tỷ lệ thương tật 50%.