1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Mâu thuẫn tại quán karaoke, dùng chai bia đánh chết người

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an thành phố (CATP) Việt Trì (Phú Thọ), vừa làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Khôi, hiện đang là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Quân chủng hải quân, cầm đầu nhóm đối tượng đánh chết người tại quán Karaoke.

3 đối tượng trong nhóm đánh chết người tại quán Karaoke.
3 đối tượng trong nhóm đánh chết người tại quán Karaoke.

Theo đó, Công an thành phố Việt Trì đã bàn giao hồ sơ vụ án và đối tượng Nguyễn Văn Khôi cùng đồng phạm cho Cơ quan điều tra khu vực 1, Quân chủng hải quân giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 16/6 tại quán karaoke BAMBOO (phường Nông Trang, thành phố Việt Trì), nhóm thanh niên bao gồm: Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1989) cùng 10 đối tượng khác (đều trú ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra xích mích và xô xát với anh Nguyễn Huy Quang (sinh năm 1997, trú tại phường Minh Phương, thành phố Việt Trì) đang hát ở phòng bên cạnh.

Nhóm của Khôi đã dùng chai bia còn nguyên lõi ném, đập vào đầu của Quang, khiến cho Quang bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và anh Quang bị tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau (17/6).

Các đồng phạm của Khôi trong vụ đánh chết người tại quán karaoke.
Các đồng phạm của Khôi trong vụ đánh chết người tại quán karaoke.

Tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đã xác định được các đối tượng trong vụ ẩu đả, bao gồm: Nguyễn Văn Khôi (cầm đầu), Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, Bùi Hồng Giang, Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Hai, Lê Phương Nam và Nguyễn Tiến Công.

Theo cơ quan điều tra, do Nguyễn Văn Khôi hiện đang là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Quân chủng hải quân, thời điểm xảy ra vụ việc Khôi đang về nghỉ cuối tuần tại địa phương.

Do Khôi là người quân đội, Công an thành phố Việt Trì hiện đã bàn giao vụ án và các đối tượng cho Cơ quan điều tra khu vực 1, Quân chủng hải quân giải quyết theo thẩm quyền.

Tuấn Hợp