1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Mâu thuẫn nợ nần, dùng cây cơ bida đâm người tử vong

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Khi thấy anh trai bị người khác đòi tiền nợ và bị đánh, nam thanh niên đã dùng cây cơ bida đâm vào cổ một người, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ hình sự Y Năm Ksơr (21 tuổi, ngụ xã Ea Ral, huyện Ea H'leo) để điều tra về hành vi giết người.

Mâu thuẫn nợ nần, dùng cây cơ bida đâm người tử vong - 1

Đối tượng Y Năm Ksơr tại cơ quan công an (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Cảnh sát, chiều 26/11, Y Năm Ksơr cùng anh trai là Y Juan Ksơr (25 tuổi) và 7 người bạn trong xã rủ nhau đi đánh bida tại một quán trên địa bàn.

Khoảng 18h cùng ngày, Y Jut Niê (27 tuổi) và Y Khoang ADrơng (27 tuổi, cùng ngụ xã Ea Ral) đến đòi Y Juan Ksơr trả tiền nợ cho Y Jut Niê.

Lúc này, giữa đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại do Y Juan Ksơr chưa có tiền trả. Trong cơn nóng giận, Y Jut Niê đã đánh Y Juan Ksơr. Thấy anh trai bị đánh, Y Năm Ksơr lập tức dùng cây cơ bida lao đến đánh vào đầu Y Jut khiến cây cơ bị gãy.

Chưa dừng lại, nam thanh niên 21 còn dùng cây cơ bị gãy đâm một nhát vào vùng cổ của Y Khoang ADrơng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.