1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn, dùng xà beng đâm chết bạn thợ

(Dân trí) - Mâu thuẫn dẫn tới cự cãi, Lê Văn Hồng dùng xà beng đâm vào sườn trái bạn thợ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Lê Văn Hồng tại cơ quan điều tra (ảnh Bình Tân).
Lê Văn Hồng tại cơ quan điều tra (ảnh Bình Tân).

Thông tin từ Công an thành phố Vinh, sau gần 3 tiếng vận động, thuyết phục, Lê Văn Hồng (SN 1967, trú tại Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Lê Văn Hồng được xác định là nghi phạm gây nên cái chết của anh Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1966, trú cùng xóm).

Khoảng 7h30 ngày 9/7, Nguyễn Ngọc Hòa và Lê Văn Hồng cùng 1 số người khác đi xây nhà cho một gia đình ở xã Nghi Phú (thành phố Vinh, Nghệ An). Trong quá trình làm việc, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi lẫn nhau. Từ phía sau, Lê Văn Hồng dùng xà beng đâm một nhát vào sườn trái anh Hòa khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi gây án, Hồng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu phổi, mất máu nhiều nên nạn nhân Nguyễn Ngọc Hòa tử vong sau đó.

Công an thành phố Vinh cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra. Đến khoảng 10h cùng ngày, cơ quan chức năng đã vận động thành công Lê Văn Hồng đến Công an thành phố Vinh đầu thú.

Bước đầu, Lê Văn Hồng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ ban đầu cùng đối tượng đã được Công an thành phố Vinh chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Hoàng Lam