1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Mật phục vây bắt nhóm đối tượng gùi gần 7 tạ thuốc bom

(Dân trí) - Sau 4 ngày mật phục, lực lượng chức năng đã tóm gọn nhóm đối tượng khi chúng đang gùi 670kg thuốc bom men theo đường rừng để qua biên giới.

Ngày 29/1, tin từ Đồn Biên phòng Cà Roòng (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy BĐBP đã phá thành công chuyên án 524L, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 670kg thuốc bom.

Mật phục vây bắt nhóm đối tượng gùi gần 7 tạ thuốc bom

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 25/1, trong quá trình tuần tra, mật phục tại khu vực đỉnh Cờ Đỏ (thuộc bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) lực lượng BĐBP Cà Roòng phối hợp với lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Quảng Bình đã phát hiện một nhóm đối tượng đang gùi cõng nhiều bao lác đi từ hướng biên giới vào nội địa.

Thấy nghi vấn, lực lượng tuần tra đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra và phát hiện bên trong nhiều bao lác chứa 670kg thuốc bom nên đã tiến hành bắt giữ.

2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra vì hành vi buôn bán và vận chuyển chất nổ trái phép
2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra vì hành vi buôn bán và vận chuyển chất nổ trái phép

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng là Hoàng Văn Hoan (SN 1972) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987) cả 2 đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch khai nhận, số lượng thuốc bom “khủng” nói trên mua từ Lào vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Khoảng thời gian gần đây, lực lượng BĐBP liên tục bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới với số lượng lớn, đặc biệt là những chất gây nổ nguy hiểm. Đây là thành quả đáng ghi nhận của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình.

Đặng Tài