1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Mất 100 triệu, “xử” người tình nghi dã man

Bị mất 100 triệu đồng, Nguyễn Quang Thuận nghi ngờ người làm chung lấy trộm, nên nhờ băng nhóm giang hồ bắt cóc, đánh đập người tình nghi thừa sống thiếu chết.

3 đối tượng gồm bị bắt gồm Bùi Thiện Khiêm, Nguyễn Quang Thuận và Phan Thành Công.
3 đối tượng gồm bị bắt gồm Bùi Thiện Khiêm, Nguyễn Quang Thuận và Phan Thành Công.

Ngày 22/9, công an quận 9, TP.HCM xác nhận, đã khởi tố Nguyễn Quang Thuận (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Bùi Thiện Khiên (SN 1970, ngụ Q.7, TP.HCM) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, công an đang làm rõ vai trò của Phan Thành Công (SN 1981, ngụ tỉnh Bình Thuận) để xử lý sau.

Theo điều tra của công an, Thuận và Công là bạn bè của nhau. Cách đây vài ngày, một người bạn của Công có hỏi Công mượn 50 triệu đồng. Do không có tiền nên Công hỏi vay Thuận để cho bạn mình mượn lại.

8h sáng 17/9, Thuận đi xe gắn máy BKS 76R1 – 2527 đến làm việc tại kho hàng không số (đường Tam Đa, P.Long Trường, Q.9). Lúc này Thuận bỏ trong cốp xe 100 triệu đồng, dự tính cuối ngày sẽ qua Q.7 giao cho Công mượn. Tuy nhiên đến 16h chiều Thuận mở cốp xe thì khi phát hiện số tiền này đã…không cánh mà bay.

Sau vụ mất tiền, Thuận và Công có ý nghi anh Trần Ngọc Hòa (SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm chung trong kho hàng lấy trộm số tiền trên.

Ấm ức vì mất số tiền lớn, Thuận và Công nhờ Bùi Thiện Khiêm gây áp lực với Hòa để đòi lại tiền, hứa hẹn nếu xong việc sẽ chia cho Khiêm theo tỷ lệ 50/50. Trước mắt, Khiêm được ứng trước 4 triệu đồng từ Thuận và Công. 

8h30 sáng 18/9, Thuận vào kho hàng rủ anh Hòa ra ngoài uống cà phê. Vừa bước vào quán cà phê, anh Hòa bị Khiêm và 5 đối tượng đi cùng khống chế, đưa ra sau quán đánh đập rồi đẩy lên taxi, bịt mắt và yêu cầu tài xế chở thẳng về quán cà phê trên đường Lê Văn Lương, Q.7.

Tại đây Khiêm và 5 đồng bọn tiếp tục đánh đập anh Hòa, tra khảo về số tiền 100 triệu đồng mà chúng cho rằng anh Hòa đã lấy của Thuận…Đến 13h chiều 18/9, khi tra tấn anh Hòa liên tục nhưng không đạt kết quả, Khiêm và đồng bọn buộc phải phóng thích nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận trình báo của anh Hoà, công an Q.9 vào cuộc đã bắt giữ Thuận, Công và Khiêm.

Tại cơ quan công an, anh Hòa tố cáo nhóm giang hồ đã đốt bao ni-long rồi rỏ lên người anh gây bỏng nặng. Nhưng Khiêm chỉ khai nhận cùng đồng bọn đánh đập anh Hòa chứ không nhễu dịch ni-long nung cháy lên người anh này. 

Về 5 đối tượng đã cùng, tra tấn anh Hòa, Khiêm khai, không biết lai lịch các đối tượng này chỉ quen biết ngoài xã hội, đêm 17/9 có nhậu chung nên rủ cùng tham gia phi vụ nói trên.

Theo  Đàm Đệ
Vietnamnet