1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Mang dao đến lớp đâm chết bạn học

(Dân trí) - Chiều 25/2, cơ quan CSĐT công an Krông Búk vẫn đang điều tra làm rõ hành vi gây án đối với em Nguyễn T.Đ. (SN 1998, học sinh lớp 9A, ngụ tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) sau khi Đ. dùng dao đâm tử vong một học sinh cùng trường.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Nạn nhân là em Trần Xuân D., SN 1998, lớp 9B, ngụ tại thôn 3, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h40 ngày 25/2, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) em Nguyễn T.Đ. đã dùng dao đâm vào lưng em Trần Xuân D. (SN 1998, lớp 9B, ngụ thôn 3, xã Tân Lập, huyện Krông Búk) khiến em D. gục ngay trước hành lang của lớp.

Liên quan đến sự việc này, một số học sinh trong lớp cho biết - giữa Đ. và D. trước đó có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nên khi đi học Đ. thường mang dao đến lớp.

Mỗi khi mang theo dao thì Đ. giấu trong cặp sách. Bạn bè trong lớp phát hiện thì Đ. trả lời rằng là mang theo dao để dùng vào việc “gọt trái cây”.

Trước giờ chào cờ sáng 25/2, em D. hỏi mượn cuốn sách nhưng em Đ. không cho mượn; sau sự việc này hai bên đã xảy ra xích mích.

Vụ án mạng xảy ra khi D. đến trước cửa lớp 9A thì bị Đ. cầm dao chạy từ trong lớp ra đâm một nhát vào lưng D.. Em D. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Ban giám hiệu nhà trường - cho biết – về nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên đến nay nhà trường vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, Đ. là học sinh lớp chọn, có học lực khá, ngoan ngoãn. Còn em D. chỉ đạt học lực trung bình, hạnh kiểm yếu.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Viết Hảo