1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mang 60kg pháo đổi lấy 3 năm tù

(Dân trí) - Nhận được “đơn hàng” của một người quen, Văn ngay lập tức về quê đi mua gom các loại pháo nổ với tổng khối lượng 60 kg, đang trên đường vận chuyển đi giao cho khách Văn bị cảnh sát điều tra phòng PC46 công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Mang 60kg pháo đổi lấy 3 năm tù
Bị cáo Nguyễn Ngọc Văn (SN 1992) trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã phải nhận mức án 3 năm tù giam về hành vi buôn bán trái phép pháo nổ.
 
Ngày 15/1, TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Ngọc Văn (SN 1992, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội buôn bán pháo trái phép.

Theo báo cáo của VKSND huyện Quỳnh Lưu, trong khoảng thời gian cuối tháng 9 đầu tháng 10/2013, Nguyễn Ngọc Văn đã mua gom pháo của nhiều người không quen biết ở một số xã trên địa bàn với tổng số lượng 60kg pháo nổ các loại. Mục đích của đối tượng là đưa vào thành phố Vinh bán cho một người tên Tuấn để kiếm lời.

Ngày 17/11/2013, Văn đang trên đường vận chuyển số pháo trên vào thành phố Vinh tiêu thụ, khi đến quốc lộ 48B thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu thì bị lực lượng cảnh sát điều tra phòng PC46 công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Số pháo thu được của Nguyễn Ngọc Văn được các lực lượng chức năng giám định là pháo hoa đại lễ, đây là loại pháo bắn, nổ, cháy sáng cho nhiều màu sắc và pháo nổ kết tràng.

Hành vi trên của bị can Văn đã phạm vào tội buôn bán hàng cấm tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 155 bộ luật hình sự. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Văn 36 tháng tù giam (3 năm tù).
Mang 60kg pháo đổi lấy 3 năm tù
Cùng ngày, tại phiên tòa lưu động tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Minh 6 tháng tù giam về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân.
 
Cũng tại phiên tòa này, TAND huyện Quỳnh Lưu cũng đã đưa bị cáo Nguyễn Bá Minh (SN 1995, ở xã Quỳnh Đôi) ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào khoảng 22h30' ngày 7/10/2013, tại quán internet khối 3, thị trấn Cầu Giát, Minh mượn xe máy của anh Đặng Hoàng Anh để đi công việc.  
 
Sau đó, Minh đã đưa chiếc xe máy mượn của anh Anh đi "cắm" cho một người ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lấy 20 triệu đồng và nướng vào những canh bạc. Chiếc xe được hội đồng định giá tài sản huyện Quỳnh Lưu định giá tại thời điểm phạm tội là 35 triệu đồng. 

Được biết, Minh là đối tượng đã từng bị công an xã Quỳnh Đôi xử phạt hành chính về tội đánh bạc. Xét thấy bị cáo đã có tiền án, nhưng đã tự nguyện đến đầu thú và ăn năn hối cải, khai nhận thành khẩn, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Minh 6 tháng tù giam về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tình