1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang 300 triệu đồng đi "khởi nghiệp", nam thanh niên trả giá bằng mạng sống

Hoàng Lam

(Dân trí) - Thi hành xong bản án thứ 5, Đặng Danh Tuấn không tìm được việc làm. Thanh niên này quyết định khởi nghiệp với khoản tiền tích lũy 300 triệu đồng.

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Danh Tuấn (38 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) và Võ Hằng Nga (32 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 6/2022, Tuấn thi hành xong bản án 39 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, trở về địa phương. Không tìm được công việc ổn định, nam thanh niên này nảy sinh ý định mua ma túy bán kiếm lời.

Tuấn mua của một người đàn ông tên Quang (không xác định được lai lịch) 3kg ma túy giá 300 triệu đồng. Số ma túy trên Tuấn mang về cất giấu trong nhà mẹ đẻ.

Mang 300 triệu đồng đi khởi nghiệp, nam thanh niên trả giá bằng mạng sống - 1

Bị cáo Đặng Danh Tuấn bị tuyên phạt tử hình (Ảnh: Hoàng Lam).

Chiều 27/9/2022, Tuấn gặp Hằng Nga, được người phụ nữ này nhờ chở về nhà. Rời nhà Nga, Tuấn nhận được điện thoại của khách hàng, đặt mua 1kg ma túy, giá 150 triệu đồng. Người đàn ông này về nhà lấy ma túy, đang chuẩn bị đi giao cho khách thì Nga gọi điện, nhờ sang nhà chở đi công việc.

Nga cầm theo một túi ni lông lên xe, phát hiện túi (chứa ma túy) của Tuấn ở ghế phụ thì bỏ hai túi xuống chỗ để chân. Đến địa điểm giao hàng, Tuấn nhờ Nga cầm túi của mình xuống, còn bản thân thì đi tìm chỗ đậu xe.

Khi Nga vừa mở cửa ô tô thì công an ập vào, thu túi ma túy trên tay. Công an kiểm tra xe, phát hiện chiếc túi của Nga trên xe cũng chứa hơn 1,3kg ma túy.

Bị công an bắt, Tuấn khai thêm 2 gói ma túy cất giấu trong nhà mẹ đẻ. Khám xét nhà Nga, công an thu 40 gam ma túy.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuấn khai 300 triệu đồng dùng để mua ma túy là tiền bị cáo tích lũy, gửi mẹ trước khi đi tù. 

Mang 300 triệu đồng đi khởi nghiệp, nam thanh niên trả giá bằng mạng sống - 2

Bị cáo Võ Hằng Nga (Ảnh: Hoàng Lam).

Bị cáo Tuấn nhận trách nhiệm về số túy gần 3,6kg, đồng thời khẳng định không liên quan đến ma túy của Nga.

Trong khi đó, bị cáo Nga khai nhận, số ma túy này mang lên xe để bán cho Tuấn. Tuy nhiên, nữ bị cáo không đưa ra được bằng chứng về trao đổi, mua bán giữa hai người về số ma túy này.

Hội đồng xét xử nhận định, quá trình điều tra, xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa có đủ căn cứ khẳng định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Đặng Danh Tuấn, Võ Hằng Nga tội Mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 3,6kg ma túy. Bị cáo Nga phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 1,3kg ma túy.

Bị cáo Tuấn, do có nhân thân xấu (5 lần bị xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, 1 lần bị xử phạt hành chính về đánh bạc), không biết ăn năn hối cải vẫn tiếp tục phạm tội, số lượng ma túy lớn... không còn khả năng cải tạo.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Đặng Danh Tuấn mức án tử hình như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Bị cáo Võ Hằng Nga bị tuyên phạt 20 năm tù.