1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Màn kịch" tắc đường giúp CSGT vây bắt thành công tên tội phạm có súng

Thái Bá

(Dân trí) - Mang theo súng và ma túy, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, 2 đối tượng đã bỏ chạy 90 km. Gần 3 tiếng sau, các đối tượng bị bắt giữ bởi tình huống không ngờ tới do lực lượng CSGT tạo ra.

Khoảng 15h ngày 24/3, tại Km188 cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Tổ tuần tra của Cục CSGT dừng xe ô tô BKS 36A - 260.69 để kiểm tra. Khi tổ công tác thông báo kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lái xe Nguyễn Thế H. (SN 1995, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhấn ga bỏ chạy.

Màn kịch tắc đường giúp CSGT vây bắt thành công tên tội phạm có súng - 1

Đối tượng S. cùng xe ô tô bị bắt giữ sau khi bỏ chạy khoảng 90 km.

Tổ công tác của Cục CSGT nhanh chóng thông báo đến lực lượng trên tuyến và công an các tỉnh phối hợp để bắt giữ phương tiện. Bỏ chạy trên đường cao tốc hàng chục kilomet, biết được lực lượng chức năng sẽ đón lõng để bắt giữ, H. đã cho xe rời khỏi đường cao tốc tại Km204 (nút giao Vạn Điểm, Thường Tín) ra quốc lộ 1A.

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Trạm CSGT Tam Điệp (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, sau khi nhận được tin báo về phương tiện bỏ chạy trên đường cao tốc, Trạm đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng đón lõng để truy bắt phương tiện nói trên khi qua địa bàn.

Trạm CSGT Tam Điệp đã bố trí một tổ công tác gồm 7 chiến sĩ chốt chặn tại Km275 trên quốc lộ 1A (đoạn qua TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Đây là đoạn đường "nút thắt cổ chai" trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Vì thế, tất cả các phương tiện đều phải lưu thông qua đây.

Màn kịch tắc đường giúp CSGT vây bắt thành công tên tội phạm có súng - 2

Mang theo súng và ma túy, S. cùng lái xe H. có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.

Khoảng 17h40 lực lượng CSGT phát hiện phương tiện 36A - 260.69 lưu thông trên tuyến quốc 1A hướng Ninh Bình - Thanh Hóa. Lúc này, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án dừng tất cả phương tiện lưu thông trên đường để tạo ra một vụ tắc đường tạm thời.

Thấy tắc đường, lái xe ô tô BKS 36A - 260.69 lách xe sang bên phải leo một nửa thân xe đi trên vỉa hè để bỏ chạy. Bằng sự mưu trí, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng ép chiếc ô tô vào bãi đất trống giữa 2 nhà dân, làm phương tiện bị kẹt không còn lối thoát.

Lúc này, hai đối tượng bật cửa nhảy ra khỏi xe và có thái độ chống đối. Khi tổ công tác thuyết phục hai đối tượng vẫn không chịu xuất trình giấy tờ và tiếp tục có biểu hiện chống đối nhằm tẩu thoát.

Màn kịch tắc đường giúp CSGT vây bắt thành công tên tội phạm có súng - 3

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai các đối tượng.

Thiếu tá Tuấn cho hay, hai đối tượng mang theo súng và ma túy rất manh động, vì thế khi tiếp cận, các chiến sĩ CSGT luôn luôn thận trọng.

"Với tinh thần cương quyết đấu tranh đến cùng, anh em chúng tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng, vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia. Hai đối tượng trên xe ô tô đã bị khống chế nhanh chóng, đưa về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm", - Thiếu tá Tuấn nói.

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện đối tượng ngồi sau xe là Phạm Thế S. (SN 1995, trú phường Đông Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tàng trữ 50 gram ma túy đá và một khẩu súng bắn đạn cao su có 4 viên đạn. Qua điều tra, S. từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Màn kịch tắc đường giúp CSGT vây bắt thành công tên tội phạm có súng - 4

Súng và ma túy đối tượng S. mang theo bị lực lượng công an thu giữ.

Đối tượng S. khai nhận, thuê lái xe Nguyễn Thế H. (SN 1995, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chở ra Hải Phòng mua ma túy về để liên hoan.

Tổ công tác Trạm CSGT Tam Điệp đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Thế H. và Phạm Thế S. cùng tang vật, phương tiện cho Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.