1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lý do khiến người phụ nữ lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Thua lỗ trong việc làm ăn, Oanh rủ 3 phụ nữ chung vốn buôn đất. Khi được họ đưa cho gần 4,7 tỷ đồng, Oanh chiếm đoạt để dùng vào việc trả nợ và tiêu xài.

Chiều 20/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Phạm Thị Oanh (43 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng nêu, năm 2021, Oanh nợ hơn 6 tỷ đồng, mỗi tháng phải trả 300 triệu đồng tiền lãi cho nhiều người, do thua lỗ trong việc đầu tư mua bán đất ở huyện Lộc Hà. Đến tháng 5/2022, Oanh mất khả năng thanh toán và bị nhiều chủ nợ liên tục đòi tiền.

Lý do khiến người phụ nữ lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng - 1

Phạm Thị Oanh tại tòa (Ảnh: H.L.).

Trong lúc túng quẫn, Oanh gặp nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm vay tiền hoặc bàn việc góp vốn mua đất, hứa hẹn có lợi nhuận cao.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2022, ba phụ nữ ở xã Thạch Kim và Thạch Châu (huyện Lộc Hà) đưa cho Oanh gần 4,7 tỷ đồng. Trong đó, bà P.T.T. (52 tuổi, trú xã Thạch Kim) góp vốn nhiều nhất với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Nhận được số tiền này, Oanh đem trả nợ, tiêu xài hết. Đến hẹn không có tiền trả, Oanh nhắn tin cho các chủ nợ xin lỗi và thông báo "bể nợ".

Từ trình báo của nạn nhân, tháng 10/2022, công an vào cuộc, bắt giữ Oanh.

Trong phiên tòa, Oanh khóc, bày tỏ hối hận và nói do buôn đất thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên phạm tội. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm hoàn lương, về làm việc trả nợ.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự cho xã hội nên cần xử nghiêm.