1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Lừa nhận trẻ em làm con nuôi rồi bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Dưới hình thức nhận một bé trai về làm con nuôi, các đối tượng sau đó đưa sang Trung Quốc bán với số tiền 22.000 Nhân dân tệ. Hành vi vô nhân tính này sau đó đã bại lộ và bị pháp luật trừng trị.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn bán trẻ em” và tuyên phạt các bị cáo tổng hình phạt 17 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, đối tượng Lê Ngọc Luân (SN 1970) trú huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có mưu đồ tìm một cháu bé để bán sang Trung Quốc nên đã nhờ Đoàn Văn Phương cùng quê tìm giúp. Sau đó, Phương đến tìm Nguyễn Thị Chiến (SN 1972) trú huyện Yên Thế (Bắc Giang) nói, nếu có người nào cho con nuôi thì thông báo và sẽ được trả công.

Chiến gọi điện cho Hoàng Văn Kết (1980) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhờ tìm con nuôi hứa trả công 5 triệu đồng và trả cho gia đình có con 30 triệu. Biết Lý Thanh Tôn (SN 1981) trú huyện Cao Phong (Hòa Bình) có mối bán con nuôi, Kết gọi điện bàn bạc công việc sau đó được Tôn dẫn đến gia đình anh B.V.T và B.T.M (huyện Cao Phong) có hoàn cảnh khó khăn có một đứa con trai.

Tại đây, Tôn báo với gia đình là tìm được người nhận con nuôi và được sự đồng ý của vợ chồng anh T chị M. Tôn hứa sẽ đưa 30 triệu đồng, hẹn đến sáng 13/11/2014 giao cháu bé ở thị trấn Cao Phong.

Đúng hẹn, Chiến cùng Phương nhờ Dương Thị Năm (SN 1970) huyện Lạc Giang đi cùng đến bế cháu bé đưa về Bắc Giang. Trên đường về, Phương cho Chiến và Năm xuống xe, một mình chở cháu bé đi gặp Luân rồi cả hai đưa bé trai đến Móng Cái (Quảng Ninh), đưa sang Trung Quốc bán với tiền 22.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng).

Hành vi mua bán trẻ em của các đối tượng sau đó đã bị phát hiện và bắt giữ. HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Lê Ngọc Luân 7 năm tù; Đoàn Văn Phương 4 năm tù; Lý Thanh Tôn 3 năm tù; Nguyễn Thị Chiến 2 năm tù và Hoàng Văn Kết 1 năm 6 tháng.

T.B