1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Lừa người tâm thần vào nhà trọ rồi hiếp dâm

(Dân trí) - Ngày 15/5, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử đối với Nguyễn Hoàng Huynh (SN 1987, ngụ thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Hiếp dâm”.


Phiên tòa xét xử Nguyễn Hoàng Huynh tội hiếp dâm.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Hoàng Huynh tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, tối ngày 15/8/2016, bà T.T.N. (SN 1966, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) đi bộ từ hướng xã Ninh Hòa về thị trấn Ngan Dừa. Khi bà N. đi đến bến đò thuộc ấp Kinh Xáng thì gặp Nguyễn Hoàng Huynh đang chờ đò qua sông.

Do quen biết nhau nên Huynh không qua sông nữa mà lấy xe đưa bà N. về nhà. Tuy nhiên, trên đường đi, Huynh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà N., nên chở bà N. đến một nhà trọ ở ấp Kinh Xáng. Tại đây, Huynh nói với bà N. là mệt quá nên vô nằm nghỉ một tí rồi sẽ đưa về.

Sau đó, Huynh vô lấy phòng số 5, đưa cho chủ nhà trọ 50.000 đồng, rồi đẩy xe máy vào phòng. Lúc này, bà N. cũng vào phòng theo. Khi cả 2 vào phòng, Huynh đã giở trò đồi bại với bà N.

Sau khi quan hệ xong, Huynh lấy xe ra khỏi phòng và định đưa bà N. về nhà thì bắt gặp bà N. đang nói chuyện với chủ nhà trọ. Huynh kêu bà N. lên xe để chở về, nhưng bà N. không đồng ý. Huynh bỏ bà N. ở lại, rồi chạy xe về cơ quan ngủ.

Sáng hôm sau (16/8/2016), bà N. đến cơ quan công an địa phương trình báo vụ việc. Huynh bị công an bắt giữ ngay sau đó và đã thành khẩn khai báo hành vi của mình.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, bà T.T.N. là người có bệnh lý tâm thần (chậm phát triển tâm thần ở mức độ trung bình), dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Huynh 2 năm tù giam và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền gần 30 triệu đồng.

Huỳnh Hải