1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Mặc dù không có mối quan hệ với lãnh đạo Tổng Công ty dệt may Hoà Thọ nhưng bị cáo Nga nói có thể xin việc được cho nhiều người làm việc tại nhiều vị trí khác nhau.

Ngày 23/1, TAND TP Đà Nẵng, đã xét xử Huỳnh Thị Thiên Nga (sinh năm 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016, Huỳnh Thị Thiên Nga có hành vi đưa ra thông tin không đúng sự thật là có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo Tổng Công ty dệt may Hòa Thọ nên có thể xin việc làm tại nhiều vị trí khác nhau.

Bị cáo Nga tại tòa
Bị cáo Nga tại tòa

Nga nói với ông Nguyễn Mua (sinh năm 1950, trú Thôn 2, xã Điện Tiến, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) biết ai có nhu cầu xin việc làm thì nhận hồ sơ và tiền đưa cho Nga để xin giúp.

Theo đó, chi phí xin việc để vào làm công nhân là 5 triệu đồng; bảo trì điện, lái xe là 10 triệu đồng; văn phòng là 20 triệu đồng. Tùy vào số tiến đã nhận, Nga sẽ trích lại cho ông Mua tiến môi giới xin việc.

Tin lời Nga, ông Mua đã gặp gỡ nhiều người nói mình có quen biết với người có khả năng xin việc tại Tổng công ty dệt may Hòa Thọ nếu cần xin việc làm thì đưa hồ sơ và đưa tiền để nhờ người xin giúp. Ông đã nhận 53 hồ sơ xin việc làm và số tiền Nga chiếm đoạt của 53 trường hợp xin việc là hơn 1 tỉ đồng

Để tránh bị phát hiện, Nga gọi cho những người xin việc xưng là người của Tổng công ty dệt may Hòa Thọ và nói hồ sơ của họ đã được duyệt, hẹn ngày đi làm.

Ngoài ra, Nga còn đưa thông tin giả là có chung cư của người thân cần bán gấp, nhờ ông Mua môi giới.

Tin lời Nga, ông Mua đã giới thiệu 3 trường hợp đến gặp Nga để liên hệ mua chung cư, Nga đã chiếm đoạt hơn 73 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt đã được bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết.

Tại tòa, Huỳnh Thị Thiên Nga đã nhận mọi hành vi lừa đảo của mình. Kết thúc buổi xét xử, HĐXX đã tuyên bị cáo Nga 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khánh Hồng