1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm sát hại học sinh lớp 3

Xuân Sinh

(Dân trí) - Bước đầu nghi phạm Hà Trọng Quyết khai do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân nên đã ra tay sát hại cháu Đ. để trả thù.

Liên quan đến vụ án bé trai H.T.Đ. (8 tuổi, học sinh lớp 3) tử vong với nhiều vết thương bất thường trên cơ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hà Trọng Quyết (SN 1993), trú tại xã sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để điều tra về tội "Giết người". 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quyết khai nhận, do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết cháu H.T.Đ. để trả thù.

Khoảng 15h30 ngày 25/10, Quyết lấy một con dao cầm ở tay, rồi dắt bò ra cánh đồng trước nhà để cho bò ăn. Sau đó, Quyết giấu dao vào trong áo, rồi đi tìm cháu Đ. và phát hiện nạn nhân đang đứng chơi ở khu vực gần nhà.

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm sát hại học sinh lớp 3 - 1

Nghi phạm Quyết tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, Quyết nói với cháu Đ. về nhà để mượn cái bao tải. Khi đi về đến nhà cháu Đ., Quyết rút dao chém mạnh vào đầu và một số bộ phận khác của nạn nhân. Gây án xong, Quyết rửa sạch hung khí, thay quần áo rồi cất giấu, sau đó đi ra lùa bò về nhà sinh hoạt như thường lệ.

"Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ họ hàng, trước đây đi làm việc ở Hà Nội và trở về địa phương được một vài năm. Nghi phạm này cũng chưa có trong hồ sơ quản lý của địa phương về bệnh tâm thần", ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh cho biết.

Để làm rõ nghi phạm có mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng hay mất năng lực hành vi dân sự hay không, hiện nay các cơ quan chức năng đang giám định tâm thần và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm sát hại học sinh lớp 3 - 2

Hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).

Trước đó như Dân trí đưa tin, vào khoảng 17h ngày 25/10, người chị gái đi học về thì phát hiện em trai là H.T.Đ. gục bên vũng máu nên liền hô hoán, cầu cứu mọi người. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ của cháu bé đi làm đồng. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên cơ thể cháu bé có nhiều vết thương ở vùng lưng, tay, phía sau gáy.