1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Lợi dụng đi làm từ thiện để gom, "ôm" hàng lậu số lượng lớn

(Dân trí) - Lực lượng chức năng kiểm tra trên xe khách treo băng rôn có nội dung đi làm từ thiện và đã phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại, hàng ngàn lon bia và thuốc lá, được cất giấu tinh vi.

Ngày 22/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ một số lượng lớn rượu, bia và thuốc lá ngoại không có giấy tờ hợp lệ trên ô tô khách tại huyện Hướng Hóa.

Trước đó, vào tối 21/1, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Thuận (BĐBP Quảng Trị) đã tổ chức mật phục tại Quốc lộ 9, đoạn qua địa phận xã Tân Long và phát hiện xe ô tô khách BKS 15B- 00747 do ông Vũ Huy Minh (SN 1972; trú tại Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển cùng 11 người trên xe.

Các loại hàng hóa vận chuyển trên xe đều không có giấy tờ hợp lệ
Các loại hàng hóa vận chuyển trên xe đều không có giấy tờ hợp lệ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa gồm: 72 chai rượu hiệu Chivas Regal các loại; 139 chai rượu hiệu Ballantines; 48 chai rượu hiệu Johnniewalkr Redlabel; 2.088 lon bia hiệu Heineken, 75 kg bột ngọt; 150 gói thuốc điếu hiệu Gem (xuất xứ tại Lào) và một số mặt hàng khác được cất giấu tinh vi.

Điều đáng nói, trước xe có treo băng rôn mang nội dung “Đền Bát Tràng đi làm từ thiện”. Tại thời điểm kiểm tra, các loại hàng hóa: rượu, bia và thuốc lá không có giấy tờ hợp lệ. Tổng trị giá hàng hóa trên có trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tất cả 12 người cùng quê ở Hải Phòng do bà Phạm Thị Viện (SN 1960) làm trưởng đoàn vào làm từ thiện, hỗ trợ tại thôn Amor, xã A xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, đoàn rời địa bàn làm từ thiện và lên thị trấn Lao Bảo để mua số hàng hóa nói trên.

Hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để tập trung đấu tranh, điều tra, xác minh làm rõ.

Đ. Đức