1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Loạt cán bộ Chi cục Thủy sản tiếp tay "rút ruột" hàng tỷ đồng ngân sách

Công Bính

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Nam đã giúp nhiều ngư dân "rút ruột" hàng tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Sau 5 ngày xét xử, sáng 15/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án 23 bị cáo gồm ngư dân và cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Loạt cán bộ Chi cục Thủy sản tiếp tay rút ruột hàng tỷ đồng ngân sách - 1

Phiên tòa xét xử các cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam và ngư dân "rút ruột" ngân sách (Ảnh: CTV).

Bị cáo Phạm Thị Hoàng Tâm - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam - bị tuyên án 7 năm tù về tội nhận hối lộ và 7 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng án phạt là 14 năm tù giam.

Bị cáo Trần Quốc Việt - nguyên Trưởng phòng Tàu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam - lĩnh 42 tháng tù giam, Nguyễn Huỳnh Nam - nguyên Phó phòng Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam - bị tuyên án 24 tháng tù giam cùng về tội nhận hối lộ.

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng tuyên phạt 19 bị cáo khác là ngư dân hoặc có liên quan cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một đối tượng liên quan đến vụ án không bị truy tố do đã mất.

Các ngư dân bị tuyên phạt gồm: Nguyễn Văn A 10 năm tù giam; Phạm Thị Cúc 9 năm tù giam; Nguyễn Thanh Quang và Lê Văn Sau cùng 8 năm tù giam; Trần Văn Ước 5 năm tù giam; Đỗ Văn Tiến 42 tháng tù giam; Phan Hùng, Võ Ngọc Thành và Trần Thị Bảy cùng 36 tháng tù giam; Võ Đông, Võ Đồng, Phạm Hiên, Phạm Ngang, Phan Hùng, Trần Văn Ra cùng 30 tháng tù giam; Võ Văn Hậu, Võ Ngọc Tuân, Võ Ngọc Thành cùng 24 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Có 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Lợi dụng chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các tàu cá đánh bắt ở vùng biển xa bờ, từ đầu năm 2019 đến tháng 9/2019, một số chủ tàu có hộ khẩu tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên không thực hiện việc đánh bắt xa bờ, nhưng tự ý tháo máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị vệ tinh (GPS) VX-1700 gửi cho Nguyễn Văn A, Nguyễn Thanh Quang (cùng trú tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) và Trần Văn Ước (trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên).

Đây là những hộ dân có tàu đi đánh bắt xa bờ, mang các máy VX-1700 của các chủ tàu không đi đánh bắt xa bờ, đến những vùng biển được Nhà nước quy định hỗ trợ, nhắn tin gửi về trạm bờ, đặt tại Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam xác nhận vị trí chuyến đi; đồng thời gửi sổ danh bạ thuyền viên cho Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - để xác nhận thời gian xuất bến, nhập bến và cung cấp các tọa độ đã nhắn tin để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu (dầu) nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Mỗi chuyến/lần gửi máy, chủ tàu trả cho Nguyễn Văn A, Trần Văn Ước, Nguyễn Thanh Quang 10-12,5 triệu đồng, mỗi hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ nhiên liệu chủ tàu được hưởng 75-100 triệu đồng. Tổng cộng các chủ tàu này đã chiếm đoạt của Nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng

Với số tiền chiếm đoạt được, các chủ tàu đã gửi hàng chục triệu đồng gọi là tiền "trà nước" cho cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam để bỏ qua những lỗi vi phạm của họ.

Đối với bị cáo Phạm Thị Hồng Tâm - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam, với tư cách là người đứng đầu đơn vị đã không thường xuyên và đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát việc niêm phong máy VX-1700 trên các tàu cá, tạo sơ hở để các chủ tàu tự ý tháo niêm phong rồi gửi máy cho các tàu khác mang đến vùng biển được nhà nước quy định hỗ trợ nhiên liệu, bấm tin nhắn và cung cấp tọa độ để tạo điều kiện cho các chủ tàu hợp thức hóa hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu, gây thiệt hại số tiền của Nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng.