1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Lộ diện 4 đại gia mua dâm hoa hậu, người mẫu

(Dân trí) - Phất lên nhờ các dự án bất động sản, những đại gia “chân đất” vùng ven bắt đầu thể hiện “đẳng cấp” bằng cách mua dâm với những chân dài có chút tên tuổi hoặc từng đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp ở nhiều địa phương.

Từ chuyên án công an thành phố vừa triệt phá đường dây mại dâm cao cấp giá “ngàn đô” mà đình đám trong đó là sự hiện diện của các hoa khôi người, mẫu, diễn viên điện ảnh với tư cách là các “tú bà” môi giới mại dâm và có thời điểm trực tiếp thực hiện bán dâm cho các đại gia với giá “khủng” khiến dư luận “choáng váng”.

Những “tú ông” “tú bà” trong đó có cả hoa khôi M.X điều hành đường dây bán dâm “ngàn đô” bị tạm giữ
Những “tú ông” “tú bà” trong đó có cả hoa khôi M.X điều hành đường dây bán dâm “ngàn đô” bị tạm giữ

Quá trình điều tra cho thấy, hai khách mua dâm với các chân dài giá hàng ngàn đô tại khách sạn K.L là những người đến từ khu vực vùng ven thành phố. Những đại gia “mới nổi” nhờ các dự án bất động sản là N.V.N (52 tuổi) và T.T.H (33 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Để thể hiện đẳng cấp, những đại gia này bắt đầu "đốt tiền" bằng những thú chơi đồi trụy. Chuyện qua đêm được với những chân dài có chút tiếng tăm dường như trở thành “tiêu chỉ” để những người này “phấn đấu”.

Trong ngày 2/6, một cánh trinh sát khác cùng ập vào kiểm tra khách sạn H.P.T (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Không khó để cơ quan điều tra xác định, hai cô gái bán dâm là N.T.M.N, nghệ danh N.T (23 tuổi, người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh) L.T.Y.D (22 tuổi, từng đạt hoa khôi duyên dáng tại một tỉnh Miền Tây). Hai đại gia “mây mưa” cùng các người đẹp gồm: T.V.T (52 tuổi) và Đ.V.M (44 tuổi, ngụ cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Một điều làm khác nhiều người bất ngờ, 4 “đại gia” mua dâm đều ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Có nhiều nguồn tin cho rằng, những đại gia này có mối quan hệ làm ăn với nhau và họ bắt đầu phất lên từ các dự án bất động sản. Chính vì thế, dư luận còn đặt cho những người này cái biệt danh rất miệt vườn - đại gia “chân đất”.

Dù bị bắt quả tang mua dâm nhưng theo quy định, những đại gia đã được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lí giáo dục và xử phạt hành chính.

Theo Q., một đại gia mới nổi nhờ kinh doanh phế liệu tại huyện Bình Chánh, hiện tại ở khu vực vùng ven thành phố có khá nhiều đại gia “chân đất”. Đa phần những người này chỉ mới nổi nhờ vào việc đền bù hoặc bán các lô đất hàng ngàn m2. Khi có tiền trong tay thì họ xây nhà, mua ô tô, ăn nhậu triền miên tại các nhà hàng, quá bar và một bộ phận thì “đốt tiền” vào việc qua đêm với các “chân dài”. Để qua đêm được với những người đẹp nổi tiếng họ phải bỏ cả chục triệu đồng cho bọn “cò” dẫn mối.

Liên quan đến đường dây mua bán dâm của các hoa khôi, người mẫu, diễn viên..., cơ quan CSĐT đã triệu tập gần 20 người liên quan để làm rõ. Từ những lời khai và công tác điều tra cho thấy, ngoài 4 đại gia “chân đất” mới nổi bị bắt quả tang khi đang mua dâm, còn không ít đại giá “có số” khác cũng từng dính líu đến đường dây mại dâm cao cấp này. Các đại gia “thứ thiệt” thường đi các tua dài ngày ở nước ngoài cùng các “chân dài” với giá hàng chục ngàn USD để đảm bảo an toàn, tránh bị “sờ gáy” của lực lượng chức năng.

Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra làm rõ.

T.P