1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Lĩnh án tù từ việc quay video lâm tặc xẻ gỗ rừng

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Phát hiện hai người đang dùng cưa để xẻ gỗ rừng đã bị đốn hạ, Tài đã dùng điện thoại để quay lại video. Tuy nhiên, hành động này bị phát hiện dẫn đến đôi bên xô xát, đánh nhau.

Ngày 3/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn Tài (25 tuổi, ngụ xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Lĩnh án tù từ việc quay video lâm tặc xẻ gỗ rừng - 1

Bị cáo Đỗ Văn Tài tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo cáo trạng, ngày 25/8/2021, Tài vào tiểu khu 1174 thuộc địa phận thôn 12, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông để hái lan rừng thì phát hiện Vũ Văn Khánh (39 tuổi) và Nguyễn Xuân Nam (33 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Lễ) đang dùng cưa lốc để xẻ một cây gỗ đã bị cưa hạ.

Lúc này, Tài đã lén dùng điện thoại di động để quay lại hành vi trên. Thấy hành động của Tài, Khánh xông tới chửi bới và đấm Tài một cái vào mặt.

Tức giận khi bị đánh, Tài nhặt một con dao rựa ở gần đó rồi đuổi theo chém 2 nhát vào đầu và lưng Khánh. Sự việc dừng lại khi Nam chạy đến can ngăn.

Sau sự việc, Tài rời khỏi hiện trường còn Khánh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 24%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Khánh và Nam đã có hành vi khai thác lâm sản trái phép nhưng hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên đã chuyển hồ sơ vụ việc và tang vật đến Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông xử lý theo thẩm quyền.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Tài 8 năm tù giam về tội Giết người.