1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Khởi tố vụ án lâm tặc "xẻ thịt" 149 cây rừng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Sau một thời gian mở rộng điều tra, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai đã có quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Công an huyện để tiếp tục làm rõ.

Ngày 1/3, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ phá rừng tại tiểu khu 792, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H'de. Đồng thời, Hạt Kiểm lâm đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khởi tố vụ án lâm tặc xẻ thịt 149 cây rừng - 1

Hiện trường cánh rừng bị phá trong nhiều tháng (Ảnh: Phạm Hoàng)

Như Dân trí thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H'de đã phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật tại lô 7, khoảnh 7 và lô 1, khoảnh 10, tiểu khu 792, địa giới hành chính xã Sró.

Tại hiện trường, có khoảng 149 cây gỗ chủng loại gỗ như căm xe, bằng lăng… bị cắt hạ ngay tại rừng. Tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là hơn 30m3.

Khởi tố vụ án lâm tặc xẻ thịt 149 cây rừng - 2

Đa số chủng loại gỗ bị phá là bằng lăng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Phần lớn thân cây đã bị đưa ra đi khỏi hiện trường, chỉ còn lại bìa gỗ, cành nhánh cây và mùn cưa.

Hiện cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được đối tượng vi phạm là người tại địa phương, việc cưa hạ cây để lấy gỗ làm nhà.