1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lĩnh án chung thân vì đâm chết khách hát karaoke

Hoài Sơn

(Dân trí) - Khách đòi giảm giá tiền hát karaoke không được nên thách thức, đòi đánh, Ân đâm khách tử vong. Bị cáo 30 tuổi vừa bị tòa tuyên án chung thân.

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Ân (30 tuổi, trú quận Thanh Khê) mức án chung thân về tội Giết người.

Ngô Đức Minh (29 tuổi, trú quận Thanh Khê) bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Lĩnh án chung thân vì đâm chết khách hát karaoke - 1

Bị cáo Lê Ân (phải) và Ngô Đức Minh tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Bị cáo Ân phải bồi thường 300 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, cấp dưỡng nuôi con bị hại 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Ân là nhân viên quán karaoke ở Đà Nẵng đã đâm khách tử vong vào tháng 8/2023.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 5/8/2023, Ân làm việc tại quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành thì anh Vinh (tên nạn nhân đã được thay đổi) là khách hát xuống quầy thu ngân để tính tiền.

Vinh yêu cầu Ân giảm tiền phòng nhưng không được đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã, rồi Vinh ra về.

Chiều cùng ngày, Vinh gọi điện thoại cho Minh rủ đi đánh nhau. Trên đường đi Vinh đưa cho Minh 1 con dao.

Vinh điện thoại hẹn Ân ra phía sau quán karaoke "nói chuyện". Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, sau đó Ân bị Minh dùng dao chém 2 nhát vào tay. Ân chạy trốn, Vinh chở Minh ra về.

Khoảng 15 phút sau, Vinh quay lại quán và hai bên tiếp tục thách thức nhau. Khi Vinh đi xuống cầu thang, Ân dùng dao bấm (mua từ trước) trên quầy lễ tân đâm trúng vào sườn.

Cả hai giằng co, chạy đuổi nhau ra trước quán, Ân đâm Vinh nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định tử thi của Công an Đà Nẵng, trên người nạn nhân có 41 dấu vết rách, đứt da cơ, bờ mép sắc gọn… Nguyên nhân tử vong do vết thương gây đứt khí quản, thực quản, tĩnh mạch, động mạch, mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch.

Hội đồng xét xử cho rằng vì nguyên cớ nhỏ nhặt giữa hai bên, bị cáo đã dùng dao cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, ảnh hưởng cực kỳ xấu đến tình hình an ninh, trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương.

Do vậy, cần phải áp dụng mức án thật nghiêm khắc, ở mức cao của khung hình phạt, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài để răn đe, cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.