1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Liên tục xảy ra nhiều vụ án mạng tại cơ sở karaoke có nữ phục vụ bia

(Dân trí) - Trong tháng 3 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục xảy ra nhiều vụ ẩu đả dẫn đến chết người. Điều đáng nói nguyên nhân của những vụ án mạng này lại xuất phát từ những cuộc nhậu “chén chú chén anh” ở những phòng hát karaoke có nhân viên nữ phục vụ bia...

Vụ án mạng đầu tiên trong tháng 3/2016 xảy ra trên địa bàn huyện Cao Lãnh. Theo kết quả của cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ, ngày 19/3, Nguyễn Tuấn Ngọc (23 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Tuấn Tú (tọa lạc thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) để hát karaoke và có gọi nữ nhân viên Hằng Ni đến phục vụ rót bia.

Đến khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 20/3, giữa Hằng Ni và Ngọc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và được mọi người can ngăn nên Ngọc bỏ về. Lúc này, Hằng Ni điện thoại cho Tâm và Thiện đến chở mình rồi đuổi theo Ngọc. Khi đến đoạn đường Quốc lộ 30 (thuộc khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) thì phát hiện Ngọc đang đi bộ. Lúc này cả nhóm Ni xong vào đánh Ngọc, sau đó Tâm dùng dao đâm vào ngực của Ngọc gây tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiến hành truy bắt các đối tượng. Đến khoảng 3 giờ 30 phút, ngày 20/3, lực lượng đã phát hiện và bắt giữ được 3 đối tượng gây án.

Liên quan đến vụ án này, ngày 22/3, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hằng Ni (16 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Phạm Văn Thiện Tâm (23 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) và Nguyễn Minh Thiện (22 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) về hành vi giết người.


Đối tượng Hằng Ni và Thiện, Tâm bị cơ quan bắt ngay sau đó về hành vi giết người

Đối tượng Hằng Ni và Thiện, Tâm bị cơ quan bắt ngay sau đó về hành vi giết người

Vụ án khách đến hát karaoke bị nữ tiếp viên gọi đồng bọn xử chưa lắng xuống thì ngày 25/3, Công an TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang củng cố hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật để xử lý đối với nhóm thanh niên về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, anh Nguyễn Đăng K. (ngụ TP.Cao Lãnh) cùng nhóm bạn là Lê Như T. và Bùi Thanh Q. đến quán karaoke Hướng Dương (phường 4, TP.Cao Lãnh) hát hò, ăn nhậu và yêu cầu 3 cô gái gồm: Ngọc, Trinh và Nguyễn Thị Yến Vy (18 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) vào rót bia.

Khi hát được một lúc anh K. cự cãi với nữ tiếp viên Vy. Lập tức, Vy gọi điện thoại báo cho người yêu là Nguyễn Thái An (19 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh) biết sự việc. Sau đó An rủ Nguyễn Minh Thiên (18 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ), Trần Ngọc Phúc (19 tuổi), Phan Công Đạt (20 tuổi, cùng ngụ ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh) và Võ Văn Ngờ (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh) đến mai phục trước quán karaoke Hướng Dương.

Khi nhóm anh K. tính tiền, lấy xe ra về thì nhóm của An đang đứng đợi trước quán liền cầm mũ bảo hiểm đánh hội đồng tới tấp vào vùng đầu và mặt khiến nạn nhân T. và Q. gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng lên xe môtô tẩu thoát. Người dân đưa T. và Q. đến bệnh viện cấp cứu. Hiện Công an TP Cao Lãnh đang củng cố hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật để xử lý đối với nhóm thanh niên về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cũng trong tháng 3 trên địa bàn huyện Thanh Bình xảy ra một vụ chết người khác mà địa điểm gây án cũng tại một quán karaoke. Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 23/3, sau khi nhậu xong, Võ Văn Gớp cùng với Nguyễn Thanh Phong (SN 1974) và 2 người bạn tên Xuân và Bền tiếp tục đi đến cơ sở karaoke Song Ngọc 3 (tọa lạc khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) để hát karaoke.


Đối tượng Gớp dùng micro đánh vào mặt bạn hát chung dẫn đến tử vong sau 4 ngày điều trị

Đối tượng Gớp dùng micro đánh vào mặt bạn hát chung dẫn đến tử vong sau 4 ngày điều trị

Trong lúc Gớp đang cầm micro hát thì Phong chê Gớp hát dở và giành lấy micro hát. Gớp bực tức, cầm micro đánh trúng vào mặt Phong, làm Phong té xuống nền gạch bất tỉnh. Sau đó, Gớp, Bền, Xuân cùng đưa Phong đi cấp cứu. Đến ngày 27/3, Phong tử vong tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ án này, ngày 30/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thanh Bình) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Võ Văn Gớp (SN 1978, ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trao đổi với PV Dân trí Đại tá Thái Thị Mỹ Trang – Trưởng Phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả dẫn đến thương vong, đặc biệt các vụ này xảy ra tại một số quán karaoke trên địa bàn tỉnh. Do vậy, Phòng đang xây dựng văn bản tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh để chấn chỉnh lập lại tình hình an ninh trật tự tại những khu vực giải trí, nhất là tại những cơ sở đang hoạt động kinh doanh loại hình karaoke. Song song với công tác chấn chỉnh là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cho chủ cơ sở, người dân nhất là đối tượng thanh thiếu niên…góp phần kéo giảm tội phạm”.

Nguyễn Hành

Liên tục xảy ra nhiều vụ án mạng tại cơ sở karaoke có nữ phục vụ bia - 3