1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Liên tục bắt các đối tượng có lệnh truy nã

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), tỉnh Quảng Ninh hôm nay (8/1) cho biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm (bắt đầu từ 16/12/2017 cho đến 28/2/2018), đơn vị đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng đang có lệnh truy nã.


Đối tượng Đinh Quang Anh sau khi lừa lấy xe SH của người quen bán lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn (ảnh công an cung cấp)

Đối tượng Đinh Quang Anh sau khi lừa lấy xe SH của người quen bán lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn (ảnh công an cung cấp)

Cụ thể vào ngày 5/1, PC52, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với PC52, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Đinh Quang Anh (SN1990, ở Tổ 1, khu Đông Sơn, TP. Cẩm Phả), đối tượng có lệnh truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vào khoảng tháng 5/2017, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Đinh Quang Anh đã mượn chiếc xe Honda SH BKS 14U1-14683 của anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996, ở phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả) đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, tiến hành điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của Đinh Quang Anh, ngày 15/9/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Đinh Quang Anh về hành vi trên.

Trong quá trình lần theo dấu vết của Đinh Quang Anh, các trinh sát thuộc PC52 phát hiện đối tượng đang làm thuê cho một tiệm kinh doanh điện thoại di động tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi xác định chính xác, PC52 đã quyết định bắt Đinh Quang Anh.Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Văn Lào phạm tội đánh bạc rồi bỏ trốn khỏi địa phương bị PC52 bắt giữ
Hoàng Văn Lào phạm tội đánh bạc rồi bỏ trốn khỏi địa phương bị PC52 bắt giữ

Cũng trong đợt cao điểm này, vào ngày 7/1, PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp với Phòng PC52 Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành bắt giữ Hoàng Văn Lào (SN 1978, trú tại thôn Đồng Ú, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Hào bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng ra quyết định truy nã về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, Lào là đối tượng trong một vụ cờ bạc nhưng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó bị truy nã. Công tác truy bắt Lào gặp khó khăn do vốn là đối tượng “cờ bạc” chuyên nghiệp nên Lào thường xuyên lang thang ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương để đánh bạc chứ không ở cố định tại địa chỉ nào.

Tuy nhiên, các trinh sát thuộc PC52 vẫn kiên trì lần theo dấu vết của gã cờ bạc này. Kết quả thông qua các mối quan hệ của Lào tại các địa bàn trên, các trinh sát xác định Lào đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh hai tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang nên đã phối hợp với PC52 Bắc Giang bắt giữ.

An Nhiên