1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Liên tiếp triệt phá 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu chỉ trong 45 phút

Đặng Dương

(Dân trí) - Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố hai bị can về hành vi vận chuyển hàng cấm, trong đó có một người phụ nữ vận chuyển 25.000 bao thuốc lá lậu.

Ngày 15/3, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1969, trú tại tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đình Bảo (SN 1978, trú tại tỉnh Bình Định) về hành vi vận chuyển hàng cấm. 

Trước đó, vào lúc 1h05 ngày 26/2, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã phát hiện bà Tuyết - chủ xe ô tô - đang vận chuyển trái phép 45 thùng thuốc lá điếu hiệu HERO và JET (với 22.500 gói).  

Liên tiếp triệt phá 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu chỉ trong 45 phút - 1

Một phần tang vật của vụ án vận chuyển thuốc lá điếu lậu lớn nhất Đắk Nông (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó khoảng 45 phút, tổ tuần tra trên tiếp tục phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đình Bảo, lái xe ô tô tải có hành vi vận chuyển trái phép 15.000 gói hiệu JET.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng thừa nhận số thuốc lá trên đều là nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đây là số tang vật thu giữ trong các vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.