1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Lên Sài Gòn mua ma túy, đi máy bay về Phú Quốc sử dụng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Nghiện ma túy, Nguyễn Tuấn Vũ lên TP. Hồ Chí Minh mua ma túy, sau đó đi máy bay về một khách sạn ở Phú Quốc sử dụng. Tuy nhiên, Vũ vừa sử dụng được một lần thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 23/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1990, ngụ xã Tân An,  huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, tạm trú ở TP. Phú Quốc), 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Vũ từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy mới ra tù chưa được bao lâu thì lại tiếp tục tái phạm.

Lên Sài Gòn mua ma túy, đi máy bay về Phú Quốc sử dụng - 1

Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ lãnh 16 năm tù về tội tàng trữ chất ma túy

Cụ thể, vào chiều 11/9/2020, Công an TP. Phú Quốc tiến hành kiểm tra hành chính tại một phòng của khách sạn thuộc khu phố 10, phường Dương Đông, phát hiện Nguyên Tuấn Vũ đang tàng trữ 3 loại ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng trên 218 gram (gồm ma túy đá, khay và thuốc lắc).

Vũ khai nhận toàn bộ số ma túy trên Vũ đến  thành phố Hồ Chí Minh mua với số tiền là 70 triệu đồng vào rạng sáng 10/9/2020.

Để qua lọt qua máy soi chiếu an ninh sân bay, Vũ chia số ma túy trên thành nhiều bịch nhỏ, lấy giấy bạc quấn lại cho vào túi đựng quần áo rồi ung dung đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phú Quốc mà không bị phát hiện.

Sau đó, Vũ thuê khách sạn ở phường Dương Đông để sử dụng. Chiều ngày 11/9/2020, Vũ bị công an bắt quả tang đang tàng trữ số ma túy nói trên.