1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Lấy xe của bạn gái đem về quê vợ bán

(Dân trí) - Ngày 27/10, thông tin từ công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ nghi phạm Đoàn Văn Khôi, SN 1994 (ngụ xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Nghi phạm Đoàn Văn Khôi

Nghi phạm Đoàn Văn Khôi

Theo thông tin ban đầu, Khôi và chị Lê Thị Hồng D., SN 1987 (ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có quen biết nhau từ trước. Ngày 22/10, Khôi hẹn chị D. về huyện Châu Thành để cùng nhau đi chơi.

Sáng 23/10 chị D. đưa xe mô tô của mình mang BKS 71B2 - 9xxxx cho Khôi chạy chở chị ra bến xe Bến Tre để Khôi đón xe khách về tỉnh Hậu Giang.

Khi đến khu vực ấp Thạnh Hựu (xã Tam Phước, huyện Châu Thành) thì Khôi dừng xe lại để chị D. ghé tiệm thuốc tây ven đường mua thuốc uống.

Khi chị D. vào trong tiệm thuốc, Khôi liền nổ máy xe chạy về nhà vợ ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ và bán được 11 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, qua quá trình điều tra truy xét, Công an huyện Châu Thành đã bắt được Đoàn Văn Khôi khi đang trốn tại nhà vợ ở tỉnh Hậu Giang.

Theo cơ quan công an, Khôi từng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra xử lý nghi phạm Khôi theo quy định pháp luật.

Minh Giang