1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lập Facebook, gài bắt được kẻ lừa các shipper

Bực mình vì bị lừa lấy tiền, một shipper (người chuyên giao hàng) gài bẫy và kẻ bất lương đã lộ diện.

Ngày 31-5, Công an quận 3 , TP.HCM tạm giữ Phan Anh Tú (25 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Tú lên Facebook lấy tên là Luis Phạm liên hệ với shipper để đưa một gói hàng từ chung cư Screc (phường 12, quận 3) sang Nhà Bè với đơn giá 320.000 đồng, tiền công 45.000 đồng.

Tú cho rằng để shipper khỏi mất công chạy tới chạy lui nên nói với người giao hàng này thanh toán tiền trước rồi gặp khách sẽ lấy lại sau thì được đồng ý.

Tuy nhiên, người giao hàng khi đến địa chỉ nhận thì đây là địa chỉ ảo, liên hệ với chủ hàng và người nhận đều không được. Nghi bị lừa, shipper này mở hàng kiểm tra thì phát hiện bên trong toàn giấy lộn.

Nạn nhân sau đó lên mạng, lập một tài khoản ảo để gài bẫy kẻ lừa đảo. Chiều 28-5, Tú tiếp tục dùng tài khoản Luis Phạm để lừa thì gặp ngay nạn nhân cũ tại chung cư Screc (phường 12, quận 3).

Tú khai từng thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự và bị Công an phường 13, quận 3 bắt giữ, xử phạt hành chính vào ngày 18-2.

Theo Nguyễn Tân

Pháp luật TP Hồ Chí Minh