1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội 3 Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc và Hải quan cửa khẩu Mường Khương bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép 352kg pháo hoa nổ.

Lào Cai: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới - 1

Cơ quan biên phòng Lào Cai lấy lời khai đối tượng Sùng Seo Chẩn vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới (Ảnh: Biên phòng Lào Cai).

Ngày 30/10, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn biên phòng Nậm Chảy, Bản Lầu, Đội 3 Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc và Hải quan cửa khẩu Mường Khương bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 352kg pháo hoa nổ.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, khoảng 3h ngày 30/10, tại khu vực thôn Pò Ngảng, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai), Tổ công tác liên ngành đang tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển nhiều xe gắn máy, chở nhiều bao tải trên xe.

Khi gặp Tổ công tác liên ngành, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt giữ kịp thời 1 đối tượng cùng 1 xe mô tô biển kiểm soát 24B2-860.65, trên xe chở 4 bao tải. Qua kiểm tra, bên trong có chứa 12 hộp pháo.

Tổ công tác cũng tiến hành truy đuổi các đối tượng còn lại, đến khu vực thôn Sấn Pản, xã Nậm Chảy, nhóm đối tượng bỏ lại xe và hàng để thoát thân.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra và phát hiện thêm 5 xe gắn máy và 11 bao tải bên trong có chứa pháo hoa nổ loại giàn 36 ống có chữ nước ngoài.

Toàn bộ phương tiện, tang vật và 1 đối tượng vận chuyển pháo nổ đã được tổ công tác đưa về Đồn Biên phòng Nậm Chảy để điều tra, làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy, đối tượng khai tên là Sùng Seo Chẩn (SN 1998), dân tộc Mông, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Theo lời khai của Sùng Seo Chẩn, bản thân cùng nhóm đối tượng đã bỏ chạy nhận chở thuê số pháo trên từ khu vực biên giới thuộc thôn Pò Ngảng, xã Lùng Vai về đầu thôn Sấn Pản, xã Nậm Chảy với giá 300 nghìn đồng/chuyến.

Khi đang tiến hành vận chuyển hàng trái phép thì bị lực lượng liên ngành phát hiện bắt giữ.

Qua lời khai của Sùng Seo Chẩn, Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã triệu tập một số đối tượng tham gia chở thuê hàng cấm là người dân trên địa bàn đơn vị quản lý để điều tra, làm rõ vụ việc xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào hồi 18h20, ngày 29/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực quốc lộ 4D thuộc thôn Sín Chải, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp và Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Mường Khương) phát hiện ô tô biển kiểm soát 24A-187.03 di chuyển theo hướng Mường Khương - Lào Cai có biểu hiện nghi vấn vận chuyển chất cấm.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, quá trình kiểm tra, lái xe khai báo tên là Sền Khấy Trường, trú tại thôn Nậm Rúp, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương (tỉnh Lào  Cai).

Lực lượng chức năng phát hiện trong cốp phía sau xe có chở 4 bao tải xác rắn, bên trong có chứa 24 hộp pháo hoa nổ . 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu Trường khai nhận đã mua số pháo kể trên với mục đích để đốt vào dịp Tết. Mở rộng điều tra, cùng ngày lực lượng chức năng đã khám xét nhà ở của Trường, thu giữ thêm 2 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 3,4 kg.