1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Làm rõ đối tượng đánh thiếu nữ 16 tuổi, lột đồ rồi quay clip đưa lên mạng

(Dân trí) - Chiều ngày 19/1, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã làm rõ vụ làm nhục người khác ở quán cà phê tại thị trấn Ái Nghĩa.

Theo thông tin điều tra của Công an huyện Đại Lộc, trưa ngày 18/1, Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, trú thôn Giáo Tây, xã Đại Hòa) đến nhà của Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi, trú khu Ái Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa) rủ đến tiệm làm tóc của Lê Minh Huyền Trang (19 tuổi, trú khu 2, thị trấn Ái Nghĩa) ở chợ Ái Nghĩa chơi. Đến đây, Huyền có gặp Lê Thị Phương Hoàng (17 tuổi, là chị em sinh đôi với Huyền) đang gội đầu. Huyền Trang, Phương Huyền, Phương Hoàng và Văn Thị Mỹ Dung cùng nhau đến quán cà phê Villa tại thị trấn Ái Nghĩa để uống cà phê.

Văn Thị Mỹ Dung làm việc với công an
Văn Thị Mỹ Dung làm việc với công an

Cơ quan chức năng cho biết, đến khoảng 13h30 cùng ngày, cả 4 đến quán cà phê ngồi trên tầng 2 thì thấy Lê Trần Bảo Trân (16 tuổi, trú khu 3, thị trấn Ái Nghĩa) đang ở tầng dưới của quán. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó nên Trang rủ Phương Huyền và Mỹ Dung gọi Trân lên để đánh. Phương Huyền chạy xuống tầng trệt nắm tay kéo Trân lên. Tại đây, Trang dùng tay nắm tóc và đánh tới tấp vào mặt Trân. Huyền cũng dùng tay đánh vào mặt Trân… Sau đó, Huyền cùng với Trang vừa đánh vừa lột hết quần áo của Trân và dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm Trân. Trang nắm tóc Trân định đập vào bồn cầu trong nhà vệ sinh thì Phương Hoàng chạy vào can ngăn Trang lại.


​ Cơ quan công an đã xác định được các đối tượng đánh người và lột đồ ở quán cà phê

​ Cơ quan công an đã xác định được các đối tượng đánh người và lột đồ ở quán cà phê

Các đối tượng này được công an xác định vừa đánh và lột đồ của Trân, đồng thời dùng điện thoại di động phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm đối tượng này rời khỏi quán bỏ trốn. Còn Trân lên tầng 3 quán Villa trốn, đến khoảng 19h cùng ngày, Trân đến Công an huyện Đại Lộc để trình báo sự việc. Các clip sau đó đã bị xóa trên mạng xã hội.

Sau khi Trân đến công an huyện Đại Lộc trình báo sự việc thì Lê Thị Phương Huyền cũng được gia đình đưa đến trình báo vụ việc. Đến chiều ngày 19/1, Văn Thị Mỹ Dung được gia đình đưa đến Công an Đại Lộc trình báo. Còn đối tượng Lê Minh Huyền Trang đang được gia đình vận động ra trình báo vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính

Làm rõ đối tượng đánh thiếu nữ 16 tuổi, lột đồ rồi quay clip đưa lên mạng - 3