1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lái xe buýt húc đổ cột thép trên cầu vượt Láng Hạ bị khởi tố

(Dân trí) - Hành vi của lái xe này được xác định là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Viện KSND quận Ba Đình, Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đối với Ngô Văn Đường (SN 1971, trú tại xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội) do “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.
 
Lái xe buýt Ngô Văn Đường.
Lái xe buýt Ngô Văn Đường.
 
Ngô Văn Đường là lái xe buýt tuyến số 50, thuộc Công ty cổ phần Vận tải Hà Nội (Xí nghiệp xe buýt 10-10) đã húc đổ cột thép trên cầu vượt lắp ghép Láng Hạ - Thái Hà tối 30/3.
 
Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 30/3, Ngô Văn Đường điều khiển xe buýt BKS 29T-2893 lưu thông đường Láng Hạ, hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương. Khi đến cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà, lái xe buýt đã bất chấp biển cấm, điều khiển phương tiện lao lên cầu, húc đổ cột giới hạn chiều cao.
 
Sau cú đâm mạnh, chân cột giới hạn chiều cao bật khỏi mặt đất, hất văng về phía trước, “hạ gục” cả khung thép nặng hàng tấn. Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes do anh Trần Văn Tuân (SN 1977, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) điều khiển đi qua theo chiều ngược lại, bất ngờ bị cột thép đè bẹp nóc, vỡ kính chắn gió phía sau.
 
Kết quả giám định thiệt hại về tài sản gồm: cột sắt giới hạn chiều cao, chiếc ô tô Mercedes và xe buýt cho thấy, thiệt hại trên 70 triệu đồng.
 
Hiện Ngô Văn Đường đang được tại ngoại để phục vụ điều tra.
 
Tiến Nguyên