1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Lái phà chìm làm một thai phụ chết

(Dân trí) – Ngày 29/8, TAND huyện Núi Thành (Quảng Nam) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ chìm phà tại bến đò ngang xã Tam Hải nối xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm một người chết vào ngày 21/11/2011.

Lái phà Bùi Văn Thu tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: T.T.)
Lái phà Bùi Văn Thu tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: T.T.)
 
Theo cáo trạng, khoảng 6h15' ngày 21/11/2011, Bùi Văn Thu (40 tuổi, trú tại thôn 4, xã Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam) là thuyền trưởng điều khiển phà số hiệu QNa – 0379 vận chuyển khách từ bến đò xã Tam Hải sang xã Tam Quang.
 
Tuy phà chỉ được phép chở 30 người và không chở ô tô nhưng Thu lại chở quá số người quy định (40 người) cùng với 17 xe máy, 5 xe đạp và 1 ô tô nặng khoảng 3,5 tấn nên khi phà vừa rời bến khoảng 20 mét, mũi phà có dấu hiệu bị nước tràn.

Khi phà còn cách bến ở xã Tam Quang khoảng 150 mét thì nước tràn vào phía mũi làm phà bị chìm hoàn toàn. Hậu quả, chị Vũ Thị Thiện Thẩm (SN 1985) khách đi phà bị tử vong do ngạt nước khi đang mang thai 11 tuần tuổi, tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 82,5 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ chìm đò làm chị Thẩm chết, UBND xã Tam Hải và Bùi Văn Thu đã bồi thường cho gia đình chị Vũ Thị Thiện Thẩm gần 26 triệu đồng.

Căn cứ các tình tiết, chứng cứ, TAND huyện Núi Thành đã tuyên Bùi Văn Thu 1 năm tù giam về vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, Tòa án buộc UBND xã Tam Hải (chủ phương tiện) và Bùi Văn Thu tiếp tục thỏa thuận để bồi thường các khoản chi phí cho đại diện gia đình và các người bị hại khác.
 
Công Bính