1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Kỷ luật hàng loạt cán bộ tài nguyên môi trường

(Dân trí) - Mới đây, UBND huyện Châu Phú vừa ra quyết định cách chức ông Nguyễn Văn Tấn - Trường phòng tài nguyên môi trường và kỷ luật hàng loạt cán bộ thuộc phòng tài nguyên môi trường và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở địa phương.

Theo đó, về mặt Đảng, Ban thường vụ Huyện ủy cũng quyết định cách chức bí thư chi bộ của ông Nguyễn Văn Tấn, cảnh cáo đối với phó Phòng tài nguyên môi trường (TNMT) kiêm giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) Lương Phú Quí, phó giám đốc và nguyên phó giám đốc Trần Hồng Sơn Hà và Phạm Quốc Tuấn; khiển trách nguyên trưởng Phòng TNMT Bùi Văn Xinh.

Ngoài ra, 11 cán bộ ở Phòng TNMT, Văn phòng đăng ký QSDĐ và cán bộ địa chính một số xã cũng bị cảnh cáo và khiển trách.

Được biết, theo kết quả kiểm tra, ở Phòng TNMT và Văn phòng đăng ký QSDĐ xảy ra sai phạm về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Cụ thể, trong hai năm 2011 và 2012 khi người dân làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ, một số cán bộ ở đây và địa chính xã đã trực tiếp nhận tiền của họ để… nộp thuế hộ, nhưng lại giữ trong một thời gian dài. Đáng nói, dù người dân chưa nộp các khoản thuế cho bên chi cục thuế nhưng số cán bộ này vẫn giải quyết cho họ nhận giấy trước và con số lên đến 150 trường hợp.

Trong khi đó, có dư luận cho rằng lâu nay một số cán bộ ở Phòng TNMT, văn phòng ĐKQSDĐ, địa chính xã ở huyện này chuyên làm “cò” giấy đỏ, nhận lãnh làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất, cấp giấy CNQSDĐ để thu lợi

Nguyễn Hành