1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Kỷ luật 4 cán bộ sai phạm trong thực hiện GPMB mở rộng QL 1A

(Dân trí) - Liên quan đến vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng QL 1A, ông Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản kết luận những sai phạm liên quan đối với 4 cán bộ Trung tâm Kỹ thuật địa chính.

Theo đó, văn bản kết luận: Các cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật địa chính (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình) đã thực hiện trích đo địa chính thu hồi đất của một số hộ gia đình, cá nhân tại xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thủy thiếu chính xác về diện tích, xác định hiện trạng loại đất bị ảnh hưởng phải thu hồi không đúng quy định và thực tế sử dụng làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước và quyền lợi của nhân dân; gây khó khăn cho Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Lệ Thuỷ trong việc lập phương án bồi thường GPMB và làm phát sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân.
Kỷ luật 4 cán bộ sai phạm trong thực hiện GPMB mở rộng QL 1A
Nhiều vướng mắc trong quá trình GPMB thuộc dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Quảng Bình khiến các nhà thầu gặp không ít khó khăn

Các viên chức Trung tâm Kỹ thuật địa chính bị xử lý kỷ luật gồm: ông Phạm Văn Tú, ông Lê Văn Thành, bà Phạm Thị Hồng Nhất và bà Nguyễn Thị Song Hào.
Đáng nói là, mặc dù để xảy ra những sai phạm trong quá trình giải phóng mặt bằng, làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước và quyền lợi của nhân dân, nhưng 4 cán bộ nói trên chỉ bị xử lý kỷ luật với các hình thức như cảnh cáo, khiển trách và phê bình trước tập thể đơn vị.
Kỷ luật 4 cán bộ sai phạm trong thực hiện GPMB mở rộng QL 1A
Dù để xảy ra sai phạm tương đối nghiêm trọng nhưng 4 cán bộ Trung tâm Kỹ thuật địa chính chỉ bị kỉ luật với hình thức: cảnh cáo, phê bình, khiển trách

Được biết, những sai phạm trên xảy ra khi nhóm cán bộ Trung tâm Kỹ thuật địa chính thực hiện việc đo đạc GPMB tại địa bàn xã Sen Thủy trong khoảng thời gian từ ngày 12/6/2013 đến 30/12/2013.

Đặng Tài