1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum: Nhân viên "thó" 23 chiếc điện thoại của cửa hàng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Lợi dụng sự lỏng lẻo trong quy trình kiểm soát nội bộ, nam nhân viên đã lấy trộm 23 chiếc điện thoại di động ở cửa hàng nơi mình làm việc để mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1/7, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Kon Tum cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Vũ Tuấn (sinh năm 2001, trú tại đường Phạm Hồng Thái, TP Kon Tum) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo đó, khoảng từ ngày 11 đến 27/6, qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu sổ sách chứng từ, một cửa hàng điện thoại di động trên đường Trần Hưng Đạo (TP Kon Tum, Kon Tum) phát hiện thiếu hụt 23 chiếc điện thoại di động đắt tiền.

Nghi vấn việc thất thoát liên quan đến nhân viên cửa hàng, đại diện hệ thống cửa hàng đã đến cơ quan công an trình báo và đề nghị làm rõ vụ việc.

Kon Tum: Nhân viên thó 23 chiếc điện thoại của cửa hàng - 1

Tuấn cùng số điện thoại đã trộm cắp (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Trần Vũ Tuấn (nhân viên cửa hàng) đã lấy 23 chiếc điện thoại nói trên. Sau đó, Tuấn mang điện thoại đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tuấn cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và phối hợp cơ quan chức năng thu hồi tài sản của cửa hàng. Hiện cơ quan chức năng đã thu về từ các điểm cầm đồ được 21/23 chiếc điện thoại của cửa hàng bị nhân viên trộm.

Vụ việc vẫn đang được Công an thành phố Kon Tum tiếp tục điều tra làm rõ.