1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

"Kiều nữ" kết bạn Zalo rồi giở trò lừa đảo chiếm đoạt nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang mở rộng điều tra chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Đỗ Thị Trúc Ly (25 tuổi, huyện Lai Vung) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm địa bàn, từ cuối năm 2015, trên địa bàn TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh, huyện Lai Vung, Châu Thành và Cao Lãnh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng.

Các nạn nhân chủ yếu sập bẫy qua mạng Zalo được mời kết bạn, nhắn tin làm quen. Cô gái chủ động làm quen những thanh niên, bạn học thời phổ thông có xe máy, điện thoại đắt tiền… và chủ động mời đi ăn uống, hát karaoke. Sau đó, nghi phạm vờ mượn xe máy đi công việc để bỏ trốn. Có trường hợp, nghi phạm chủ động rủ nạn nhân vào nhà trọ ngủ qua đêm, lợi dụng lúc sơ hở chiếm đoạt tiền, điện thoại…

Tại cơ quan điều tra, bị can Trúc Ly đã khai nhận bằng hình thức quen qua Zalo sau đó đã thực hiện 23 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 500 triệu đồng
Tại cơ quan điều tra, bị can Trúc Ly đã khai nhận bằng hình thức quen qua Zalo sau đó đã thực hiện 23 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 500 triệu đồng

Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án, giao Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công truy xét. Theo Ban chuyên án, đây là thủ đoạn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lực lượng đã tập trung đấu tranh, truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Trúc Ly tại một khách sạn ở TP Cao Lãnh - nghi phạm gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra bước đầu, Ly khai nhận thực hiện 23 vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản trên các địa bàn Đồng Tháp, các tỉnh An Giang, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh. Tổng tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng để chi xài cá nhân.

Hiện cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Trúc Ly.

Nguyễn Hành