1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Kiến nghị điều tra cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ được "lại quả" 3 tỷ đồng

Xuân Duy

(Dân trí) - Hội đồng xét xử kiến nghị điều tra làm rõ hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh, Chu, Hoàng Thị Thúy Nga, nếu có đủ căn cứ thì đề nghị xử lý theo quy định.

Ngày 17/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1/2/2019), Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) cùng 8 năm tù, Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1/1/2020) 7 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiến nghị điều tra cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ được lại quả 3 tỷ đồng - 1

Bị cáo Phi lãnh 8 năm tù (Ảnh: X.D).

Các bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Công ty NSJ, Công ty Bình An chịu trách nhiệm bồi thường cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ số tiền đã gây thiệt hại là 27 tỷ đồng.

Theo HĐXX, tại tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác nên đủ căn cứ xác định, từ năm 2017 đến 2019 Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tim, trị giá 90 tỷ đồng.

Các bị cáo là lãnh đạo Sở Y tế đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao can thiệp trái pháp luật vào việc đấu thầu, chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa các thủ tục tạo mọi điều kiện để công ty của Nga trúng 4 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Thị Thúy Nga sau khi biết Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu Nga đã… Bị cáo Phi là người được giao nhiệm vụ quản lý vốn nhà nước tuy nhiên, lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào đấu thầu gây thiệt hại gần 33 tỷ đồng. 

Về ý kiến của các luật sư cho rằng cần phải khấu trừ giá của các thiết bị y tế đã mua sắm, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo đã hoàn thành nên Viện kiểm sát căn cứ vào giá tại thời điểm trúng thầu làm căn cứ xác định thiệt hại là hợp lý. Song, HĐXX sẽ xem xét khi lượng hình đối với các bị cáo. Các bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng...

Kiến nghị điều tra cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ được lại quả 3 tỷ đồng - 2

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay (Ảnh: X.D).

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, tài sản của bị cáo đã bị kê biên có khả năng khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.

Mặc dù tổng thiệt hại của vụ án được xác định là 32,6 tỷ đồng nhưng thực tế số tiền Sở Y tế Cần Thơ đã chuyển cho Hoàng Thị Thúy Nga là 89,9 tỷ đồng. Số tiền bị cáo chiếm hưởng là 29 tỷ, khấu trừ giá trị các thiết bị các bị cáo đã mua sắm, số tiền bị cáo Nga cần phải khắc phục là 27 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện bà Phi đã nhận của Nga số tiền 3 tỷ đồng, ông Chu nhận 200 triệu đồng nhưng tại tòa tất cả những người này phủ nhận cáo buộc.

HĐXX cho rằng việc đưa nhận tiền của các bị cáo nếu có cũng xuất phát từ nguyên nhân bị cáo Phi đã tạo điều kiện cho bị cáo Nga trúng thầu. Các bị cáo đã có các hành vi phạm tội vi phạm và đấu thầu.

Để đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội, HĐXX kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh, Chu, Hoàng Thị Thúy Nga và những người có liên quan khác nếu có. Nếu có đủ căn cứ thì đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.