1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Kiểm tra nhà trọ, phát hiện nhiều đối tượng mua bán dâm

(Dân trí) - Khi khách uống cà phê có nhu cầu “đi tới Z”, ngay lập tức nữ tiếp viên sẽ đưa khách tới nhà trọ gần nhất để “giao ban” với giá 250 nghìn đồng/lượt. Đáng chú ý, trong số những đối tượng bị bắt quả tang, có gái bán dâm 48 tuổi và 50 tuổi.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng mua bán dâm tại nhà trọ Dư Ngọc
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng mua bán dâm tại nhà trọ Dư Ngọc

Ngày 30/10, nguồn tin từ công an Cần Thơ cho biết, khoảng 19h30’ ngày 29/10, các trinh sát Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp với cảnh sát các phòng nghiệp vụ Công TP Cần Thơ đột kích vào hai nhà trọ ở khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Cụ thể, tại Nhà trọ Kim Tuyến do bà Nguyễn Thị Sội (SN 1969, ngụ khu vực phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) làm chủ, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cách nhà trọ Dư Ngọc 200m, nhà trọ Kim Tuyến cũng bị công an kiểm tra phát hiện các đối tượng đang mua, bán dâm
Cách nhà trọ Dư Ngọc 200m, nhà trọ Kim Tuyến cũng bị công an kiểm tra phát hiện các đối tượng đang mua, bán dâm

Cùng thời gian này, cách nhà trọ Kim Tuyến khoảng 200 mét, một tổ công tác khác cũng đã bất ngờ ập vào nhà trọ Dư Ngọc bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.Trong số 8 gái mại dâm bị bắt quả tang, có 2 người gồm T.T.N.C. sinh năm 1966 và H.T.H. sinh năm 1968 tuổi; số còn lại từ 18 đến hơn 30 tuổi. Các khách mua dâm từ 20 đến hơn 50 tuổi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các gái bán dâm khai nhận, họ là nhân viên bán các quán cà phê ở khu vực gần đó, khi khách đến uống cà phê có nhu cầu, sau khi thỏa thuận thì đến nhà trọ Kim Tuyền, Dư Ngọc để thực hiện hành vi mua bán dâm, mỗi lượt đi khách khoảng 250 ngàn đồng, trong đó chi cho chủ quán cả phê là 20 ngàn đồng, trả tiền phòng trọ là 30 ngàn đồng, gái hưởng 200 ngàn đồng.

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ.

Hoàng Tùng