1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Kiểm lâm bị nhóm thợ săn dùng súng tự chế bắn trọng thương

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện có một nhóm người mang theo súng tự chế để săn bắt thú rừng nên đã yêu cầu bỏ vũ khí để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã hung hãn dùng súng bắn thẳng vào chiến sĩ kiểm lâm khiến bị thương nặng.

Chiều 14/9, ông Lộc Xuân Nghĩa - Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Chư Yang Sin (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk về việc một nhóm đối tượng săn bắt thú rừng đã nổ súng tự chế bắn vào tổ tuần tra rừng khiến 1 kiểm lâm bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nhóm đối tượng dùng súng kíp bắn kiểm lâm bị thương (ảnh minh họa)
Nhóm đối tượng dùng súng kíp bắn kiểm lâm bị thương (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 12/9, Tổ tuần tra của VQG Chư Yang Sin đang tiến hành tuần tra rừng thì phát hiện một nhóm gồm 4 người, mang theo 4 khẩu súng tự chế và 3 con chó săn đang đi săn bắn thú. Lúc này, Tổ tuần tra rừng đã yêu cầu các đối tượng buông bỏ vũ khí xuống nhưng tất cả đều bỏ chạy và vứt lại 1 khẩu súng cùng 1 túi vải bên trong có chứa đạn.

Sau đó, Tổ tuần tra rừng tiến hành quay ra khỏi rừng trở về đơn vị nhưng trên đường đã gặp các đối tượng trên, cầm súng đứng chờ sẵn. Ngay lập tức, nhóm đối tượng đã dùng súng tự chế bắn thẳng vào các chiến sĩ kiểm lâm khiến anh Ngô Đức Liên (tổ trưởng) bị thương ở đùi phải, lưng và hai cánh tay.

Trước sự manh động của các đối tượng, Tổ công tác đã dùng súng AK bắn chỉ thiên và đuổi theo nhưng bị các đối tượng bắn trả lại rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Nhận tin báo, lãnh đạo VQG đã cho lực lượng và phương tiện hỗ trợ đưa anh Liên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến ngày 13/9, anh Liên được tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Chợ rẫy (TP.Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm