1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Không nên cho trẻ đeo nữ trang để hạn chế bị bắt cóc

(Dân trí) - Không những đón đường học sinh tan học để gây án, bọn tội phạm còn ngang nhiên vào tận khu dân cư dụ dỗ rồi đưa các em đi đến chỗ vắng để lột vàng.

Ngày 14/1, sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh vụ việc các học sinh tiểu học tại trường Phước Thạnh (phường Long Trường, quận 9-TPHCM) khi tan học liên tục bị một phụ nữ dụ dỗ chở đi để lấy vàng và bỏ rơi, tòa soạn đã nhận được ý kiến của độc giả là bà Võ Thị Sanh (ngụ tại khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9). Bà Sanh cho biết cháu nội của bà cùng 2 người bạn cùng xóm cũng là nạn nhân của loại tội phạm như trên.
 
Không nên cho trẻ nhỏ đeo nữ trang vì yếu tố an toàn
Không nên cho trẻ nhỏ đeo nữ trang vì yếu tố an toàn

Theo bà Sanh thì vụ việc xảy ra vào buổi chiều cuối tuần ngày đầu năm 2013, cháu nội của bà là Đoàn Thị Cẩm Hường cùng 2 bạn gái chung xóm (đều 6 tuổi) sau khi ăn cơm xong ra phía trước khu đất trống cạnh trường trung học cơ sở Phú Hữu (phường Phú Hữu) cách nhà vài trăm mét chơi. Tuy nhiên đến hơn 19h vẫn không thấy bọn trẻ về nhà nên ba mẹ, người thân các cháu đỗ xô đi tìm và báo Công an phường.

May sao, cháu Thu Ngân ( một trong 3 cháu nói trên) nhớ số điện thoại của ba nên đã gọi được người thân đón đón tại khu chung cư 10 Mẫu (phường Bình Trưng Đông, quận 2).

Khi mọi người đến nơi thì đau lòng khi thấy 3 đứa trẻ khóc sướt mướt trong vòng tay những người đi đường ở khu đất trống dự án gần khu chung cư.

Khi bình tĩnh lại, các đứa trẻ đã kể lại việc bị một phụ nữ đi xe máy xuất hiện đưa tờ tiền 100 ngàn ra rồi dụ chúng đi theo để mua cho sách vỡ. Tuy nhiên sau khi lột sạch các bông tai vàng của các cháu, đối tượng đã nhẫn tâm bỏ chúng lại bãi cỏ ven đường trong đêm tối.

“Những ngày qua nghe thông tin liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ để lấy vàng tương tự như cháu mình xảy ra trên địa bàn các phường giáp ranh, tôi và ba mẹ của cháu Hường lại càng thêm lo lắng và mong rằng Công an sớm truy bắt được thủ phạm”, bà Sanh chia sẻ.

Trao đổi với Dân trí, trung tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an quận 9-TPHCM cho biết chưa nhận được thông tin những vụ việc này từ các địa phương. Tuy nhiên trung tá Sâm khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ nhỏ đeo nữ trang để tránh nguy hiểm.

“Nhiều năm trước trên địa bàn quận ở các phường vùng ven đã từng xảy ra thủ đoạn này và lực lượng Công an đã bắt xử lý một đối tượng. Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp cùng các địa phương để theo dõi nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự tại các trường học nói riêng và địa bàn khu dân cư trên toàn quận nói chung”, Đội trưởng CSHS khẳng định.

Vũ Lê