1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Không được tiêm vắc xin Pfizer, nam thanh niên chém công an bị thương

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng đến nhà lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, Suốt yêu cầu được tiêm vắc xin Pfizer mới đồng ý cho lấy mẫu. Không được đáp ứng, Suốt lấy dao chém Trung úy công an bị thương.

Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 16h ngày 1/9, tổ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của xã Khánh An thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tổ 7, ấp An Hòa. Đến nhà, tổ công tác yêu cầu Suốt ra lấy mẫu xét nghiệm.

Lúc này Nguyễn Hoàng Suốt ra điều kiện: "Phải được tiêm ngừa Covid-19 bằng vắc xin Pfizer trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm".

Không được tiêm vắc xin Pfizer, nam thanh niên chém công an bị thương - 1

Đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt và hung khí chém Trung úy công an bị thương vào ngày 1/9 (Ảnh: Mai)

Tổ y tế nhiều lần giải thích nhưng Suốt không đồng ý.

Sau đó, một công an viên xã Khánh An tiếp tục giải thích và yêu cầu Suốt hợp tác, lấy mẫu nhưng nam thanh niên vẫn không chấp hành mà chạy vào nhà lấy dao rượt đuổi và chém người đang làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, Trung úy Phan Hùng Quốc, cùng một số cán bộ công an khác khống chế nhưng bị Suốt chém một dao vào tay trái.

Lực lượng công an xã Khánh An sau đó đã khống chế, đưa Suốt về trụ sở làm việc và thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú vụ việc xảy ra, để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hoàng Suốt theo quy định pháp luật.