1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Không được bắt khách trước cổng, phụ xe đòi “xử” nhân viên bến xe

(Dân trí) - Bị nhắc nhở không được bắt khách trước khu vực cổng bến xe, Đào Đức Hòa lên tiếng chửi bới nhân viên bảo vệ bến. Sau đó, Hòa chạy về nhà, cầm hai thanh mã tấu đến đuổi chém nhân viên bến xe, gây náo loạn.

Phụ xe khách cầm mã tấu đòi chém bảo vệ bến xe Vinh

Chiều ngày 13/3, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo sự việc từ Công an phường Lê Lợi liên quan đến việc nhân viên bảo vệ bến xe Vinh bị đuổi chém ngay trong khuôn viên bến.

Cao Đức Hòa cầm hai thanh mã tấu la hét, đòi tìm nhân viên bến xe Vinh để nói chuyện (ảnh cắt từ clip).
Cao Đức Hòa cầm hai thanh mã tấu la hét, đòi tìm nhân viên bến xe Vinh để "nói chuyện" (ảnh cắt từ clip).

Theo báo cáo của Công an phường Lê Lợi, vào tối 11/3, công an nhận được tin báo có đối tượng cầm mã tấu đuổi chém người, gây náo loạn bến xe Vinh. Công an phường Lê Lợi phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 – Công an tỉnh có mặt, kịp thời khống chế đối tượng, tước hung khí. Nhân thân đối tượng gây náo loạn được làm rõ là Đào Đức Hòa (SN 1976, trú tại TP Vinh, là phụ xe một hãng xe khách tuyến Vinh – Hà Nội).

Khoảng 20h ngày 11/3, thấy xe khách H.Q dừng cách cổng bến xe Vinh khoảng 3m, ông Trần Đình Hưng – Phó Trưởng Ban quản lý bến xe Vinh ra nhắc nhở nhà xe không được chèo kéo, bắt khách bên ngoài, gây mất trật tự khu vực. Phụ xe Đào Đức Hòa (còn gọi là Hòa “lết”) lớn tiếng chửi bới, đe dọa tổ bảo vệ.

Đào Đức Hòa cầm hai tay hai con dao nhọn, la hét gây náo loạn bến xe Vinh (ảnh cắt từ clip).
Đào Đức Hòa cầm hai tay hai con dao nhọn, la hét gây náo loạn bến xe Vinh (ảnh cắt từ clip).

Nhân viên Lương Văn Vinh – tổ bảo vệ ra nhắc nhở, phổ biến quy định của bến xe, yêu cầu Hòa không được xúc phạm tổ bảo vệ. Đào Đức Hòa chạy về nhà gần đó lấy 2 con dao nhọn dài khoảng 70cm chạy ra tìm anh Vinh để “nói chuyện”.

Không tìm thấy anh Vinh, Hòa cầm dao chạy trong khu vực bến xe, la hét gây náo loạn cho đến khi lực lượng công an có mặt và khống chế, tước hung khí.

Kết quả kiểm tra nhanh tại trụ sở Công an cho thấy Đào Đức Hòa dương tính với ma túy. Theo hồ sơ theo dõi của Công an TP Vinh thì Hòa có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện đối tượng đã đưa vào trung tâm cai nghiện. Công an TP Vinh đang củng cố hồ sơ để xử lý Đào Đức Hòa về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hoàng Lam