1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Không để lọt tội phạm trong vụ 3 thanh niên đi ăn cưới bị chém

(Dân trí) - Thượng tá Trần Văn Khang - phó trưởng CA huyện Diễn Châu, Nghệ An khẳng định sẽ chỉ đạo sát sao vụ việc, không để lọt tội phạm trong vụ việc xảy ra tại đám cưới khiến 3 thanh niên phải nhập viện.

Đối tượng Võ Sỹ Cổn tại CQĐT CA Diễn Châu.
Đối tượng Võ Sỹ Cổn tại CQĐT CA Diễn Châu.
 
Sáng ngày 30/7, PV Dân trí có buổi làm việc với CA huyện Diễn Châu về vụ việc “Đi ăn cưới, 3 thanh niên bị chém dã man”. Tại buổi làm việc, thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng CA huyện Diễn Châu cho biết, đã chỉ đạo cán bộ khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc nêu trên.
 
“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cử cán bộ điều tra xuống tận địa phương phối hợp cùng CA xã ráo riết truy bắt các đối tượng ngay trong đêm hôm đó. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh chóng, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi đã và đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm các đối tượng bỏ trốn... Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã nhận được đơn thư của các bị hại đề nghị khởi tố vụ án” - thượng tá Khang nói.
 
Cũng theo thượng tá Khang, ngày 29/7, cơ quan CSĐT CA huyện Diễn Châu đã bắt được đối tượng Võ Sỹ Cổn (SN 1991, trú tại xóm 2, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu).
 
Tại CQĐT, đối tượng Cổn bước đầu khai nhận là người đã trực tiếp chém anh Trần Duy Tuyên. Hiện tại, đối tượng Cổn đang được CA Diễn Châu tạm giữ hình sự về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, CA Diễn Châu cũng đã tạm giữ hành chính đối với Võ Sỹ Toản (SN 1989, trú xóm 2, Diễn Liên) để làm rõ những tình tiết liên quan. Một số đối tượng khác được xác định cũng tham gia trong vụ chém người hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.
 
Thượng tá Khang cho biết, hiện cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ và đợi kết quả giám định thương tật của các bị hại sẽ tiến hành khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất. 
 
Anh em, bạn bè đến thăm anh Tuyên tại BVĐK Diễn Châu.
Anh em, bạn bè đến thăm anh Tuyên tại BVĐK Diễn Châu.
 
Anh em, bạn bè đến thăm anh Tuyên tại BVĐK Diễn Châu.
Anh Tuyên là nạn nhân bị nặng nhất trong số 3 người bị chém với 2 vết chém trên đầu và ở tay phải.
 
Sau hơn hai ngày điều trị, anh Trần Duy Tuyên, Hoàng Văn Nam và Nguyễn Văn Đại đã quan cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đang chờ đi giám định tỷ lệ thương tật.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó khoảng 11h30' ngày 28/7, trong lúc nhà gái đang chuẩn bị đưa dâu thì một nhóm đối tượng khoảng 6 tên đi xe máy, cùng với đao kiếm từ làng bên xông vào nhà gái gây rối và đòi “xử” những thanh niên tại đây. Thấy vậy, anh Trần Duy Tuyên (người nhà cô dâu) cùng với người dân đã đứng ra để giải quyết.

Sau khi được người dân can thiệp, các đối tượng này đã bỏ đi. Đồng thời, phía nhà gái cũng thống nhất, anh Tuyên và một số thanh niên (anh em với anh Tuyên) ở nhà (vì nhà gái lấy chồng về xóm của mấy thanh niên hung hãn trên - PV) vì lo ngại, khi sang làng bên sẽ bị mấy thanh niên trên dằn mặt.

Tuy nhiên, trong lúc ở lại nhà thì nhóm côn đồ trên bất ngờ quay lại lao vào chém tới tấp anh Tuyên, anh Nam và anh Đại. Hậu quả làm ba người trên đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch với nhiều vết thương trên đầu và khắp các cơ thể. Ngay sau đó, cả 3 thanh niên được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Diễn Châu.

Anh Tuyên đã phải khâu 5 mũi vết chém trên đầu, vết chém ở tay sâu khoảng 5cm khâu 10 mũi; còn anh Nam bị vết chém dài khoảng 15cm, sâu khoảng 2cm và phải khâu hơn 40 mũi; anh Đại cũng bị vết chém khâu khoảng 8 mũi.

Ngày 29/7, anh Trần Duy Tuyên, anh Hoàng Văn Nam và anh Nguyễn Văn Đại đã có đơn yêu cầu gửi tới cơ quan CSĐT CA huyện Diễn Châu và Viện Kiểm sát của huyện này yêu cầu khởi tố vụ án.

Đáng chú ý, theo người dân địa phương, nhóm đối tượng này đã từng gây ra 3 vụ gây rối tại đám cưới trong xã Diễn Liên trước đó, gây bất bình trong dư luận. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Diễn Châu đang ráo riết truy bắt các đối tượng bỏ trốn, đồng thời củng cố hồ sơ để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.
 
Nguyễn Duy